Chiều 24/2, giá dầu châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp

Trong phiên giao dịch chiều 24/2, giá dầu tại thị trường châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp khi triển vọng xuất khẩu từ Nga giảm giúp bù đắp số liệu dự trữ dầu thô tại Mỹ gia tăng.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 66 xu (0,8%) lên 82,87 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 62 xu (0,8%) lên 76,01 USD/thùng.

Giá hai loại dầu trên đã tăng khoảng 2% trong phiên trước khi Nga có kế hoạch cắt giảm 25% xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây trong tháng Ba, cao hơn mức cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày đã công bố.

Trong khi đó, dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2021. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 7,6 triệu thùng lên khoảng 479 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 17/2. 

Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường tại IG (Singapore) nhận định dự trữ dầu thô của Mỹ cao hơn dự kiến tiếp tục thách thức triển vọng nhu cầu dầu, song triển vọng sản lượng của Nga thấp hơn đã giúp bù đắp và hỗ trợ giá dầu.

Từ đầu tuần đến nay, giá dầu vẫn trong xu hướng giảm do lo ngại chính sách tăng lãi suất có thể thúc đẩy USD lên giá và hạn chế nhu cầu nhiên liệu.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các quan chức vẫn kiên trì theo đuổi "cuộc chiến" chống lạm phát. Bên cạnh đó, sự thắt chặt các điều kiện trên thị trường lao động đánh đi tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ siết chặt hơn.

Dự báo về các đợt tăng lãi suất tiếp theo đã hỗ trợ chỉ số USD, đang trên đà ghi dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp. Chỉ số này tăng khoảng 2,5% từ đầu tháng đến nay.

Đồng USD vững mạnh làm cho các hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.