Chiều 21/8, Hà Nội có thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó Thanh Xuân có 1 ca cộng đồng

Từ 12 giờ ngày 21/8 đến 18 giờ cùng ngày, Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 trong đó 1 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu cho người dân, sàng lọc ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Đông Anh (11 ca), Bắc Từ Liêm (1 ca), Sơn Tây (1 ca), Thanh Xuân (1 ca).

Cụ thể, chùm ho sốt thứ phát có trường hợp N.V.P, nam, sinh năm 1974; ở Việt Hùng, Đông Anh. Người ngày là F1 của BN N.T.N; được lấy mẫu (kết quả âm tính) và cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 16/8. Ngày 20/8 được lấy mẫu lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp L.T.L, nữ, sinh năm 1993; ở Kim Chung, Đông Anh. Người này sống trong khu nhà trọ có nhiều F0. Bệnh nhân được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 13/8. Ngày 20/8, có biểu hiện ho, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 20/8 bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp N.V.B, Nam, sinh năm 2001; ở Hồng, Đông Anh. Người này là F1 của bệnh nhân N.T.Q. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính; được đưa đi cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 12/8. Ngày 20/8 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp N.T.A, Nam, sinh năm 2000; ở Nam Hồng, Đông Anh; là F1 của bệnh nhân N.T.Q. Ngày 12/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính; được đưa đi cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 12/8. Ngày 20/8 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp P.T.M.H, Nữ, sinh năm 1992; ở Kim Chung, Đông Anh; là F1 của bệnh nhân N.T.P. BN được lấy mẫu (kết quả âm tính) và cách ly tại Đông Anh từ ngày 15/8. Ngày 19/8, bệnh nhân có biểu hiện ho, rát họng. Ngày 20/8 được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 21/8.

Có 6 trường hợp là: S.A.S (nam, sinh năm 1997); N.T.B (nữ, sinh năm 1944); T.T.B, Nữ, sinh năm 1987; M.T.N (nữ, sinh năm 1987); T.T.T (nữ, sinh năm 1993); N.T.T (nữ, sinh năm 1971); đều ở Việt Hùng, Đông Anh; đều là F1 của bệnh nhân N.T.N; được lấy mẫu và cách ly tập trung tại Đông Anh từ ngày 16/8. Ngày 20/8 được lấy mẫu lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp N.D.H, nam, sinh năm 1996; ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên Viettel Post Bắc Từ Liêm, ngày 9/8 được đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Kiều Mai (đã có kết quả 2 lần âm tính). Ngày 20/08, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp Đ.V.Đ, nam, sinh năm 1992, ở Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân N.D.H. Ngày 20/8 được lấy mẫu xét nghiệm sau khi được xác định là F1 và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh có trường hợp N.V.T, Nam, sinh năm 1987, cách ly tại Đại học Lao động thương binh và xã hội, Sơn Tây. Bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 19/8, ngay sau khi về đến Hà Nội được chuyển cách ly tập trung tại trường Đại học Lao động thương binh và xã hội, Sơn Tây. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.554 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.305 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.249 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).