Chiều 19/11, giá dầu châu Á đi lên 

Trong phiên giao dịch chiều 19/11, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, khi các nhà đầu tư cho rằng việc các nền kinh tế lớn giải phóng kho dự trữ dầu thô sẽ ít tác động đến thị trường “vàng đen”.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 33 phút Việt Nam, giá dầu Brent tăng 77 xu Mỹ (0,9%) lên 82,01 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Mười Hai tăng 79 xu Mỹ (1%) lên 79,80 USD/thùng.

Theo một báo cáo của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), Mỹ đã thúc giục Trung Quốc, Nhật Bản và những người quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn khác sử dụng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) cho rằng bất kỳ động thái can thiệp nào sẽ chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Một số nhà quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy một số nước phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu là một động thái nhằm “đánh tiếng” để Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tăng sản lượng và xoa dịu mối lo ngại về đà tăng của giá nhiên liệu tại các nền kinh tế lớn.

Giá dầu Brent đã tăng gần 60% trong năm nay, khi nhu cầu gia tăng trước đà phục hồi của các nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, trong khi OPEC+ chỉ tăng sản lượng từ từ.

Các nhà phân tích của cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Solutions (Mỹ) cho rằng về cơ bản thị trường dầu vẫn thắt chặt và bất kỳ sự gia tăng nguồn cung nào từ các SPR cũng không có khả năng làm thay đổi đáng kể cán cân cung cầu.

Trà My (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.