Chiều 12/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 12/2, khi các nhà giao dịch không quá lo ngại trước cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell rằng cơ quan này chưa vội cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên này chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,4% lên 38.963,70 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,3% lên 21.792,88 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,9% lên 3.346,39 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Manila và Jakarta cũng tăng mạnh, nhưng thị trường Wellington đi ngang, Đài Bắc (Trung Quốc) và Mumbai giảm nhẹ.

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra các mức thuế quan mới sau khi ông thông báo áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, đồng thời đề cập đến việc xem xét các biện pháp thuế quan tiếp theo.

Trong một phiên điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch Fed, Powell cho biết chính sách tiền tệ hiện tại đã ít hạn chế hơn so với trước đây, và nền kinh tế vẫn mạnh mẽ. Ông có quan điểm rằng chưa cần phải vội vàng điều chỉnh lãi suất. Tuy nhiên, nếu giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều sẽ có thể làm gián đoạn tiến trình kiểm soát lạm phát. Ngược lại, việc giảm lãi suất quá chậm cũng có thể làm suy yếu nền kinh tế.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này để đoán định các phương hướng tiếp theo của Fed.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 12/2, VN-Index giảm 1,54 điểm (0,12%) xuống 1.266,91 điểm, HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,2%) lên 229,32 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.