Chiều 10/3, giá dầu đi xuống

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 10/3 do lo ngại về tác động thuế nhập khẩu của Mỹ đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu. Ngoài ra, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, gọi là OPEC+ tăng sản lượng dầu cũng làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn.
Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 6 xu Mỹ xuống còn 70,30 USD/thùng, sau khi đã tăng 90 xu trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/3). Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 8 xu Mỹ xuống còn 66,96 USD/thùng, sau khi tăng 68 xu trong phiên giao dịch trước đó.

Giá dầu WTI giảm tuần thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11/2023, trong khi giá dầu Brent giảm tuần thứ 3 liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế và sau đó lại hoãn thuế đối với các nhà cung cấp dầu chủ chốt của Mỹ là Canada và Mexico, đồng thời tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại ING cho rằng thị trường dầu sụt giảm là do yếu tố bất ổn về thuế quan, đồng thời Saudi Arabia giảm giá dầu và các tín hiệu giảm phát từ Trung Quốc đã làm gia tăng tâm lý bi quan trên thị trường.

Chuyên gia phân tích Tony Sycamore của IG cho biết, các yếu tố khác tác động đến giá dầu bao gồm lo ngại về tăng trưởng của Mỹ, khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, và việc OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu. Tuy nhiên, ông dự đoán giá dầu sẽ được hỗ trợ quanh mức 62 - 65 USD/thùng và phục hồi lên 72 USD/thùng.

OPEC+ thông báo sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết OPEC+ có thể đảo ngược quyết định này nếu có sự mất cân đối trên thị trường.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.