Chiến tranh Lạnh mới có thể nguy hiểm hơn

Giáo sư đại học Princeton của Mỹ Stephen Cohen cho rằng các chuyên gia phân tích Phương Tây cần ngừng bôi nhọ Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ.

Giáo sư đại học Princeton của Mỹ Stephen Cohen ngày 8/2 cho rằng các chuyên gia phân tích Phương Tây cần ngừng bôi nhọ Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỉnh táo nhìn nhận mọi thứ.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN, ông Cohen nói: "Đang diễn ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Mỹ. Và cuộc chiến này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc chiến trước vì tâm của nó nằm gần biên giới Nga - không phải ở Berlin mà là ở Ukraine. Nhân dân Nga và Mỹ không mong muốn tiến hành chiến tranh".

Theo ông Cohen, những lời lẽ bôi nhọ Tổng thống Nga là hoàn toàn trái ngược với thực tế và khiến người ta sao nhãng về những điều đáng lẽ cần được hiểu rõ.

Chiến tranh Lạnh mới có thể nguy hiểm hơn ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 8/2 khẳng định an ninh lâu dài cho châu Âu chỉ có được nếu có sự hợp tác với Nga, tuy nhiên, ông cũng lên án mạnh mẽ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, người đã có bài phát biểu trước đó tại Hội nghị an ninh Munich.

Theo Ngoại trưởng Steinmeier, Nga phải thể hiện thỏa hiệp khi mong muốn cùng Phương Tây tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của Moskva là xác định rõ các lợi ích chung, điều mà cho tới nay chúng tôi còn nhận thấy quá ít. Bài phát biểu của người đồng cấp Lavrov mà tôi nghe thấy hôm qua không giúp ích gì cho việc này".

Ông Steinmeier nhấn mạnh an ninh lâu dài cho châu Âu chỉ có thể có được nếu có Nga, thay vì chống lại Nga, và ngược lại "Moskva cũng phải hiểu rõ rằng một tương lai tốt đẹp của Nga chỉ có được khi có châu Âu, thay vì chống châu Âu". Trong bài phát biểu hôm 7/2 tại MSC, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã kịch liệt lên án phương Tây về những hậu quả của sự leo thang xung đột ở Ukraine cũng như vụ tiếm quyền trước đây ở Kiev.

Về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Đức một lần nữa phản đối ý tưởng này, cho rằng động thái đó không những cực kỳ nguy hiểm mà còn phản tác dụng trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng.


T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.