Chiến tranh hạt nhân giới hạn vẫn khiến 90 triệu người chết trong vài giờ

Kịch bản chiến tranh hạt nhân quy mô nhỏ hay còn gọi là “chiến tranh hạt nhân giới hạn” có thể sẽ giết chết và làm bị thương 90 triệu người chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
Chú thích ảnh
“Chiến tranh hạt nhân giới hạn” có thể sẽ giết chết 90 triệu người chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Ảnh: The National Interest

Viễn cảnh gây sốc này được một nhóm các nhà nghiên cứu dự án Khoa học và An ninh toàn cầu tại Đại học Princeton (Mỹ) công bố mới đây sau khi mô phỏng một cuộc đối đầu vũ khí hạt nhân phi chiến thuật quy mô nhỏ giữa 2 cường quốc là Mỹ và Nga.

Theo tạp chí quân sự The National Interest, đoạn video mô phỏng các tên lửa nhỏ trên bản đồ lục địa gây ra các vụ nổ xóa sổ nhiều thành phố và quốc gia. Theo đó, cuộc leo thang hạt nhân được mô phỏng dựa trên tình hình, mục tiêu và ước tính tử vong của sức mạnh hạt nhân thực tế. Ước tính sẽ có hơn 90 triệu người thương vong trong vài giờ đầu tiên của cuộc xung đột.

Video cũng nhấn mạnh những quan ngại mà các chuyên gia đề cập đến trong nhiều năm. Một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô nhỏ rất có thể sẽ diễn ra. Bất kỳ việc sử dụng vũ khí nguyên tử nào cũng sẽ trở thành thảm họa, thậm chí là kết thúc cả nền văn minh của nhân loại.

Nhóm các nhà khoa học Princeton đã dựa vào bản đồ tương tác NukeMap để mô phỏng một vụ tấn công nguyên tử mà nhà sử học Alex Wellerstein phát triển. 

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà vấn đề vũ khí hạt nhân luôn được đặt lên hàng đầu, hầu hết mọi người đều có thể tưởng tượng ra hậu quả khủng khiếp mà vũ khí hạt nhân gây ra”, ông Well Wellstein nói.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngày càng tăng lên trong 2 năm qua khi Mỹ và Nga xé bỏ các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lâu năm để bắt đầu phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới, mở rộng nguy cơ họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Là một phần trong cuộc leo thang chiến lược mở rộng giữa hai cường quốc, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chuyển sang phát triển vũ khí hạt nhân mới với sức công phá nhỏ hơn và bắt đầu viết học thuyết về việc sử dụng chúng ngay cả trong trường hợp mối đe dọa là phi hạt nhân.

Chuyên gia Deverrick Holmes nhận định đây là một ý tưởng tồi. Chiến tranh hạt nhân giới hạn hoàn toàn có thể đẩy đến mức độ hủy diệt cao nhất. Sẽ là một điều sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ có thể ngăn chặn leo thang chiến tranh toàn cầu.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai 'Pháo đài nước Mỹ'

Lầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai 'Pháo đài nước Mỹ'

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo triển khai chương trình “Pháo đài nước Mỹ” (Fortress America), nhằm tăng khả năng tự chủ năng lượng của các căn cứ quân sự, củng cố an ninh các cơ sở trong nước và đưa các chuỗi cung ứng quan trọng trở lại Mỹ.

Lý do giới siêu giàu rời Anh

Lý do giới siêu giàu rời Anh

Một số tỷ phú đang tìm cách rời Vương quốc Anh trong một cuộc di cư của giới siêu giàu nhằm tránh gánh nặng thuế má rất cao tại đây. 

Hình ảnh Thái Bình Dương nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đang bay trên quỹ đạo. Ảnh: NASA

Cuộc đua đưa trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo bắt đầu nóng lên

Trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh và sự phản ứng đối với các trung tâm dữ liệu trên mặt đất gia tăng, các tập đoàn công nghệ đang tìm kiếm những hướng đi mới, trong đó có ý tưởng đưa trung tâm dữ liệu vào không gian.