Chiến sĩ đặc công, trinh sát đặc nhiệm huấn luyện nhảy dù tại sân bay Biên Hòa
Từ ngày 19 - 21/5, tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), các lực lượng đặc công, trinh sát đặc nhiệm của Lữ đoàn Đặc công 429, Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7) và Đại đội Trinh sát, đặc nhiệm Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện, thực hành nhảy dù đổ bộ đường không.
Các chiến đấu viên lên máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-171.
Nhảy dù, đổ bộ đường không là nội dung huấn luyện thường niên quan trọng đối với lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt và thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chiến đấu, khả năng xử lý tình huống và trình độ tác chiến trong điều kiện thực tế.
Từ độ cao 800m, các chiến đấu viên sẽ lần lượt rời khỏi máy bay.
Các chiến đấu viên lái dù vào mục tiêu đã định.
Nhanh chóng triển khai đội hình khi tiếp đất.
Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ được giáo viên Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hướng dẫn sử dụng trang bị, phương tiện, kỹ thuật nhảy dù, biện pháp bảo đảm an toàn và xử lý các tình huống khi đổ bộ.
Các chiến đấu viên đã thực hiện thuần thục động tác, tiếp đất đúng khu vực mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Các chiến sĩ sẽ thực hành đổ bộ đường không.
Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tặng quà động viên các lực lượng tham gia.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.
Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.