Chiến lược an ninh mạng mới của Mỹ chú trọng tấn công tin tặc nước ngoài

Ngày 20/9, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, trong đó nêu rõ ưu tiên phòng thủ của chính phủ liên bang và cam kết tăng cường tấn công chống lại các tin tặc nước ngoài.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới chức tình báo Mỹ cho rằng có thể xảy ra một loạt vụ tấn công mạng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 6/11 tới. 

Phát biểu với báo giới, Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton tuyên bố chiến lược an ninh mạng toàn diện đầu tiên trong 15 năm qua đã có hiệu lực. Theo đó, chiến lược an ninh mới sẽ hướng dẫn các cơ quan liên bang cách tự bảo vệ những dữ liệu của mình cũng như của người dân Mỹ. Chính sách mới cũng vạch ra một loạt đường hướng ưu tiên của Chính phủ Mỹ, trong đó có sự cần thiết phải phát triển chính sách Internet toàn cầu và lực lượng an ninh mạng tinh nhuệ trong nước. 

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định thay đổi chỉ thị PPD-20 thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, vốn đưa ra tiến trình phê duyệt và nguyên tắc hoạt động của lực lượng an ninh mạng. Theo ông Bolton, việc thay đổi chỉ thị này là cần thiết nhằm phản ứng nhanh hơn đối với các cuộc tấn công mạng.

Tuy nhiên, ông Ari Schwartz, người đứng đầu lực lượng an ninh mạng trong Hội đồng An ninh quốc gia thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng, chính sách an ninh mạng mới này về cơ bản không khác nhiều so với chỉ thị PPD-20.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.