Chiến hạm Mỹ cập cảng Hong Kong: Dấu hiệu hạ nhiệt trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung?

Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã cập cảng Hong Kong (Trung Quốc) ngày 21/11, chỉ hai tháng sau khi Bắc Kinh từ chối chuyến thăm tương tự của Washington.

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá quyết định này của Trung Quốc có thể được coi là nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Argentina, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp gỡ bên lề.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo đó, ngày 21/11, tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville và hai khu trục hạm USS Benfold, USS Curtis Wilbur đã cập cảng Hong Kong (Trung Quốc).

Cách đây 2 tháng, căng thẳng giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc đã nảy sinh sau khi chiến hạm hai nước tiếp cận sát nhau ở khoảng cách hơn 40 m. Phía Mỹ đã gọi động thái của chiến hạm Trung Quốc là không an toàn.

Trong một diễn biến khác, Đô đốc Phil Davidson, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ trong phát biểu ngày 17/11 đã chỉ trích động thái quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông vi phạm quyền của nhiều quốc gia khác hoạt động dựa trên luật quốc tế.

Tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea ngày 17/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn lên tiếng chỉ trích trực tiếp Trung Quốc.

Trước những diễn biến đầy căng thẳng như vậy thời gian qua, sự kiện ngày 21/11 được coi là cử chỉ thân thiện trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G-20. Ngày 1/11, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm, thống nhất cùng gặp gỡ tại Argentina. Giới quan sát nhìn nhận việc thời điểm này nhóm tàu chiến Mỹ cập cảng Hong Kong, hoạt động vốn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, được coi là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ tới Hong Kong (Trung Quốc) sau một tuần luyện tập tới tàu sân bay USS John C. Stennis tại Biển Philippines.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.