Chiến hạm Anh ầm ĩ đến mức tàu ngầm Nga cách cả trăm km cũng nghe thấy

Báo chí Anh trong những ngày qua đã râm ran về thông tin tàu chiến của nước này ồn ã đến mức các tàu ngầm của Nga hoàn toàn có thể “bắt sóng” từ khoảng cách hơn 160km.
Chiến hạm Anh ầm ĩ đến mức tàu ngầm Nga cách cả trăm km cũng nghe thấy ảnh 1

Tàu khu trục lớp 45 của Anh.

Tờ Sunday Times ngày 5/2 dẫn lời Chuẩn đô đốc Chris Parry thuộc Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận điểm yếu trên và quan ngại rằng tàu khu trục lớp 45 đang gặp rắc rối lớn với động cơ khiến chiến hạm này vô cùng ầm ĩ.

Chuẩn đô đốc Parry cũng tiết lộ để khắc phục điều này chiến sĩ đã phải dùng mẩu gỗ nhỏ chèn vào những cửa trong tàu để ngăn bộ phận này rung lắc tạo tiếng ồn.

Bộ Quốc phòng Anh từng thừa nhận rằng vì tàu khu trục lớp 45 là chiến hạm phòng không vì vậy khả năng cần yên ắng không phải là ưu tiên hàng đầu.

Chiến hạm Anh ầm ĩ đến mức tàu ngầm Nga cách cả trăm km cũng nghe thấy ảnh 2

Chiến hạm phòng không lớp 45 neo đậu tại cảng Portsmouth.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tàu khu trục lớp 45 trị giá hơn 1 tỉ bảng này còn mang một yếu điểm là "chết lâm sàng" trong vùng biển nước quá ấm.

Đây là một trong những bí mật trong quân đội Anh mà báo chí nước này mới “khai quật” trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, vào tháng 9, đã có thông tin rằng các tàu khu trục lớp 45 của Anh hầu như dành thời gian neo đậu tại cảng nhiều hơn là luyện tập và thực hiện nhiệm vụ. Điều này gây lo ngại rằng chính phủ Anh đang tập trung “chắt chiu” thay vì bỏ kinh phí đầu tư bảo vệ an ninh biển.

Hà Linh (Independent)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.