Chiến dịch tranh cử huy động kỷ lục gần 35 triệu USD sau khi ông Trump bị kết tội

Ngày 31/5, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết họ đã huy động được số tiền theo ngày kỷ lục là 34,8 triệu USD, chỉ vài tiếng sau khi một tòa án tại New York kết tội cựu Tổng thống.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) rời Tòa án Tối cao Manhattan ở New York, sau phiên xét xử ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án Tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền “bịt miệng” ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với diễn biến này, ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự.

Nhưng một ngày sau đó, chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa khẳng định đã huy động được 34,8 triệu USD từ các nhà tài trợ trong vòng chưa đầy 7 tiếng đồng hồ sau phán quyết lịch sử vào chiều 30/5 (giờ địa phương).

Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử là ông Chris LaCivita và bà Susie Wiles cho biết gần 30% trong số những nhà tài trợ đó là những người mới tham gia trang quyên góp WinRed của cựu Tổng thống Trump. Họ đồng thời nhắc lại cam kết của ông Trump sau phiên tòa rằng “phán quyết thực sự” sẽ đến vào ngày bầu cử 5/11.

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh với kênh NBC News (Mỹ) rằng số liệu gây quỹ mới nhất chỉ bao gồm các khoản quyên góp được gửi trong khoảng thời gian từ khi có phán quyết vào chiều hôm 30/5 đến nửa đêm 31/5 (giờ địa phương).

Khoản tiền khổng lồ này đến chưa đầy hai tuần sau khi ông Trump báo cáo số tiền gây quỹ hàng tháng cao hơn ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và đây là lần đầu tiên trong năm 2024. Theo đó, vào tháng 4, chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động được 51 triệu USD, còn ông Trump là 76 triệu USD.

Hà Linh/Báo Tin tức (CNBC)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.