Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè: Môi trường rèn luyện và trưởng thành của thanh niên

Chiều 17/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Hành trình trải nghiệm - cống hiến - trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam”.
Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên trong các chiến dịch Hè là điều nhận thấy rõ nét, trong trải nghiệm có sự học hỏi và trưởng thành.

Trong thời gian tới các chiến dịch tình nguyện Hè sẽ được Trung ương Đoàn và các địa phương thực hiện với nhiều đổi mới, đặt lên vai các chiến sỹ tình nguyện những trọng trách lớn, nhất là trong việc hỗ trợ người dân ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự đổi mới, thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, địa phương, các chiến dịch tình nguyện Hè sẽ đạt hiệu quả cao và bền vững hơn.

Chia sẻ về quá trình phát triển của các chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2000 với tên gọi “Mùa Hè học sinh, sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Qua 20 năm triển khai, chiến dịch đã thu hút gần 70 triệu lượt thanh niên tham gia và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn xã hội, có sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ chỗ chỉ có sinh viên tham gia, các chiến dịch tình nguyện Hè đã phát triển thành nhiều lực lượng như giáo viên, giảng viên, công nhân, viên chức, du học sinh, sinh viên quốc tế.

Các chiến dịch tình nguyện Hè, công trình thanh niên đã trở thành hình ảnh đẹp và nhận được sự quan tâm của xã hội, sự tham gia thực hiện của đông đảo thanh niên, trở thành động lực trong hoạt động của nhiều đối tượng thanh niên và xã hội.

Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Khởi nguồn từ chiến dịch xóa mù chữ “Ánh sáng văn hóa hè” ra đời vào năm 1994 của sinh viên, đến nay, chiến dịch tình nguyện Hè đã phát triển với nhiều hình thức như “Mùa Hè xanh”; “Tiếp sức mùa thi” của sinh viên (ra đời vào năm 1997); chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” của học sinh trung học phổ thông (ra đời vào năm 1999); chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của thanh niên công nhân (ra đời vào năm 2002) và chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” của thanh niên lực lượng vũ trang (ra đời vào năm 2007).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Từ những mặt trận đầu tiên là các huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay các chiến dịch tình nguyện Hè đã phát triển rộng khắp 24 quận, huyện của thành phố, các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia và đặc biệt, trong những năm gần đây chiến dịch Hè đang được đẩy mạnh tại các vùng đảo thân yêu của Tổ quốc như Lý Sơn, Phú Quý, Thổ Chu...

Trong khi đó, theo đại diện Thành Đoàn thành phố Hà Nội, để chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè phát triển đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, tình nguyện viên tham gia cần xác định đúng đắn động cơ, mục đích của hoạt động tình nguyện Hè, coi đây là học kỳ phụ trong trải nghiệm thực tiễn, ứng dụng kỹ năng, kiến thức chuyên môn bổ ích để tham gia đóng góp công sức vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, địa bàn hoạt động.

Đồng thời, các tình nguyện viên cần chủ động chuẩn bị hành trang là sức khỏe, kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân, tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ, vận động các nguồn lực tài trợ cho hoạt động tình nguyện hè, chú trọng hướng đến các nguồn lực phù hợp với nội dung, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu tình nguyện tại địa bàn hoạt động.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong chiến dịch tình nguyện Hè đối với hoạt động an toàn giao thông, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nêu rõ: Những năm qua, trong các chiến dịch tình nguyện Hè, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động xây dựng cầu, đường nông thôn, lắp đặt biển báo, điều tiết giao thông...

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong hoạt động an toàn giao thông tại các chiến dịch tình nguyện Hè, các cấp Đoàn cần hình thành mô hình xã, phường an toàn giao thông ở các địa phương, lôi cuốn sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh, thành phố.

Bạn Chanthalath Phennapha, sinh viên Lào đang theo học năm thứ nhất Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đã từng hỗ trợ đội hình mùa Hè xanh của Việt Nam tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện Hè tại Lào. Khi học tập tại Việt Nam bạn đã tham gia dạy học cho trẻ em nghèo trong chiến dịch "Mùa Hè xanh" do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chanthalath Phennapha cho biết: "Các hoạt động tình nguyện đã giúp tôi tìm hiểu cuộc sống của người dân các địa phương ở Việt Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều sinh viên Việt, đồng thời các hoạt động này cũng giúp tôi rèn luyện được nhiều kỹ năng trong học tập cũng như cuộc sống".

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.