Chiến dịch tái tranh cử của ông D. Trump 'chi nhiều hơn thu'

Theo một tài liệu được gửi tới Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ ngày 20/2, trong tháng 1 vừa qua, chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã chi số tiền cho quảng cáo và các chi phí khác lớn hơn so với số tiền nhận được từ các nhà tài trợ. 
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada ngày 27/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Lượng tiền mặt mà ông Trump nắm giữ đã giảm từ mức 33 triệu USD trong tháng 12/2023 xuống chỉ còn hơn 30 triệu USD vào cuối tháng 1 năm nay, thời điểm ông chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang Iowa và New Hampshire. 

Trước đó cùng ngày, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết đã huy động được 8,8 triệu USD trong tháng 1 năm nay và đã chi hơn 11 triệu USD, trong đó dành hơn 5 triệu USD cho quảng cáo và thư tín.

Ông Trump đang tiến gần đến mục tiêu trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng và nhiều khả năng "tái đấu" với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Tuy số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện thấp hơn so với Tổng thống Biden nhưng vị cựu Tổng thống này đang chi tiêu mạnh tay hơn cho các chiến dịch bầu cử sơ bộ.

Dự kiến chiến dịch tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Biden cũng sẽ công bố thông tin tài chính chi tiết của tháng 1 trong ngày 21/2. Trước đó, đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của ông Biden cho biết có gần 46 triệu USD trong tài khoản ngân hàng tính đến cuối tháng 12 năm ngoái.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.