Chiến dịch quốc tế giải cứu hơn 1.000 nạn nhân của buôn người trên toàn cầu

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã giải cứu 1.194 người nghi là nạn nhân của nạn buôn người và bắt giữ 158 nghi phạm trong các cuộc truy quét phối hợp tại 43 quốc gia vào tháng trước.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Europol làm việc tại trụ sở ở Hague, Hà Lan. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo Europol, chiến dịch mang tên "Chuỗi Toàn cầu" có sự tham gia của 15.000 cảnh sát nhằm triệt phá các đường dây buôn người và vận chuyển người trái phép ở châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Các nạn nhân đến từ 64 quốc gia, chủ yếu là Romania, Ukraine, Colombia, Trung Quốc và Hungary.

Europol cho biết nhiều nạn nhân đã bị buôn bán qua biên giới, thậm chí là xuyên lục địa, cho thấy các hoạt động buôn người diễn ra trên quy mô toàn cầu. Theo kết quả điều tra, phần lớn nạn nhân bị bóc lột tình dục là phụ nữ và người trưởng thành, trong khi trẻ vị thành niên chủ yếu bị ép buộc ăn xin hoặc tham gia các hành vi phạm tội như móc túi.

Trong một vụ án, cảnh sát Áo đã bắt giữ 7 nghi phạm buôn người và giải cứu 8 phụ nữ trong một chiến dịch xuyên biên giới nhắm vào một nhóm tội phạm Romania. Các nghi phạm, gồm 6 người Romania và 1 người Hungary, là thành viên của một mạng lưới tội phạm có quan hệ huyết thống, hoạt động tại nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU). Nhóm này bị cáo buộc sử dụng "chiêu thức trai bao", giả làm người yêu để tiếp cận và sau đó ép phụ nữ vào con đường mại dâm. 

Tại Brazil, cảnh sát liên bang đã triệt phá một nhóm buôn người chuyên dụ dỗ nạn nhân bằng những lời mời làm việc giả mạo, sau đó đưa họ đến Myanmar để bóc lột tình dục. Cảnh sát Thái Lan cũng đã triệt phá một mạng lưới mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên hoạt động thông qua một nền tảng mạng xã hội phổ biến, bắt giữ 12 nghi phạm.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nạn buôn người đã gia tăng kể từ năm 2020, do xung đột vũ trang, thảm họa liên quan đến khí hậu và bất ổn toàn cầu. Báo cáo toàn cầu về nạn buôn người được UNODC công bố tháng 12/2024 cho thấy số nạn nhân đã tăng từ 48.188 người vào năm 2020 lên 69.627 người vào năm 2022.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.