Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu AND đối với 1.320 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc

Ngày 9/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự và chỉ đạo có Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm đối với 1.320 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc để phục vụ công tác giám định ADN. Ảnh: TTXVN phát

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc hiện là nơi an táng 3.126 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, có 1.320 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Theo kế hoạch, trong đợt này, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 1.320 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Toàn bộ quy trình đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học và trang nghiêm. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc lấy mẫu, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ, số hóa 100% dữ liệu liên quan và cập nhật lên hệ thống quản lý theo đúng quy định. Việc chuẩn hóa và đồng bộ thông tin sẽ tạo thuận lợi cho công tác lưu trữ, đối chiếu, phục vụ hiệu quả quá trình giám định và xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Để bảo đảm tính chính xác, toàn bộ quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chức năng. Từ khâu xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật thông tin và bàn giao đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học và trang nghiêm.

Chú thích ảnh
Toàn bộ quy trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định chuyên môn và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chức năng. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm tính chính xác trong từng công đoạn; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ công tác, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Hoạt động này tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Việc thực hiện tại nhiều nghĩa trang lớn trên địa bàn cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của đất nước.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.