Chiến đấu cơ Trung Quốc mắc 'bệnh tim'

Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2 thế giới về số lượng máy bay chiến đấu, nhưng có chuyên gia quân sự cho rằng đa phần máy bay chiến đấu của Trung Quốc mắc “bệnh tim”.
Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2 thế giới về số lượng máy bay chiến đấu, nhưng có chuyên gia quân sự cho rằng đa phần máy bay chiến đấu của Trung Quốc mắc “bệnh tim”.
Chiến đấu cơ Trung Quốc mắc 'bệnh tim' ảnh 1

Máy bay J-10 của Trung Quốc được cho là lắp đặt động cơ của Nga.

Phát biểu với tờ “Minh báo” của Hong Kong hôm 13/1, Chủ tịch Hiệp hội Quân sự Quốc tế Ma Cao, ông Antony Wong Dong giải thích máy bay chiến đấu của Trung Quốc có động cơ, bộ phận được coi là “tim” của máy bay chiến đấu, vẫn lệ thuộc vào công nghệ của nước khác như Ukraine…, nếu không thể khắc phục, vị trí thứ hai sẽ bị đe dọa.Trong khi đó, trang tin của tạp chí chuyên ngành không quân “Flight International” (Anh) vừa công bố Báo cáo Phát triển Không lực Toàn cầu năm 2013, cho thấy Trung Quốc đã vượt Nga, đứng thứ 2 thế giới về số lượng máy bay chiến đấu.Theo báo cáo, thực lực không quân Trung Quốc đang được tăng cường. Trong năm 2013, Trung Quốc đã tiến hành bay thử máy bay vận tải chiến lược Y-20, máy bay trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh J-15 cũng được bay thử ở phạm vi rộng hơn.Xét về số lượng, hiện nay, không quân Trung Quốc có 1.453 chiếc máy bay chiến đấu, chiếm 10% của thế giới, đứng sau Mỹ, nước có 2.740 chiếc máy bay chiến đấu, chiếm 19% của thế giới.Như vậy, trong năm 2013, Trung Quốc đã vượt qua Nga, nước đứng thứ ba thế giới, có 1.438 chiến đấu cơ, nhưng theo ông Antony Wong Dong, đó là do mấy năm nay Nga có một lượng lớn máy bay già cỗi phải “về hưu”, xét về chất lượng, máy bay chiến đấu của Nga vẫn hơn máy bay chiến đấu của Trung Quốc một bậc.Trong một diễn biến liên quan, tạp chí “Kanwa Defense Review” số tháng 1/2014 phát hành ở Hong Kong cho biết Trung Quốc rất muốn có thêm nhiều động cơ máy bay loại D30Pk-2 sau khi tập đoàn sản xuất động cơ Satun của Nga hoàn thành hợp đồng xuất khẩu phân lô 240 chiếc động cơ D30Pk-2 cho Trung Quốc.Bên cạnh việc thay thế động cơ cho máy bay đa năng IL-76 MD/TD, những chiếc động cơ D30Pk-2 nhập khẩu từ Nga có thể được Trung Quốc sử dụng làm cơ sở nghiên cứu chế tạo động cơ nội địa WS-18, sản xuất thêm nhiều máy bay ném bom chiến lược H-6K và máy bay vận tải chiến lược Y-20.Ngoài động cơ D30Pk-2, trong năm 2014, Trung Quốc còn nhập khẩu thêm một lô động cơ AL-31FN mà theo tạp chí “Kanwa Defense Review” là nhằm sản xuất thêm nhiều máy bay chiến đấu J-10.
Lê Minh

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.