Chiến đấu cơ Indonesia chặn máy bay vận tải Malaysia

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Malaysia đã bị hai chiến đấu cơ của Indonesia chặn lại trong khi bay qua khu vực quần đảo Natuna của nước này.
Chiến đấu cơ Indonesia chặn máy bay vận tải Malaysia ảnh 1

Một chiếc C-130 của Malaysia.

Ngày 26/6, hãng AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Malaysia giấu tên cho biết thông tin trên. Chiếc C-130 trên khởi hành một ngày trước đó từ phía tây Malaysia để tới bang Sabah ở phía đông nước này. Theo vị quan chức trên, đường bay qua quần đảo Natuna là lộ trình bình thường và máy bay trên vẫn tiếp tục hành trình tới Sabah sau khi bị chặn.Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định quan hệ hai bên vẫn tốt đẹp. Ông cho rằng sự việc này hoàn toàn bình thường và có thể xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Theo ông, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và không để điều này hủy hoại quan hệ hai nước.Vụ việc trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm quần đảo Natuna bằng tàu chiến. Chuyến thăm tới Natuna đã nhấn mạnh sự kiên quyết của Indonesia trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước trên vùng biển Natuna và thắt chặt kiểm soát các khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Năm 2002, Indonesia từng bị Tòa án Công lý Quốc tế xử thua kiện Malaysia liên quan đến chủ quyền hai hòn đảo Sipadan và Ligitan, trên biển Celebes ngoài khơi bang Sabah.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.