Chiến binh Hezbollah cơ động lực lượng giáp biên Syria

Hezbollah đã tuyên bố tình trạng báo động và bắt đầu triển khai quân tới miền nam Lebanon, giáp biên giới với Syria trong bối cảnh phương Tây sẵn sàng can thiệp quân sự có giới hạn nhằm vào Tổng thống Assad.

Hezbollah đã tuyên bố tình trạng báo động và bắt đầu triển khai quân tới miền nam Lebanon, giáp biên giới với Syria trong bối cảnh phương Tây sẵn sàng can thiệp quân sự có giới hạn nhằm vào Tổng thống Assad.

Chiến binh Hezbollah cơ động lực lượng giáp biên Syria ảnh 1

Các chiến binh Hezbollah.

Truyền thông Lebanon cho biết, Hezbollah tăng cường ủng hộ cho Tổng thống Syria Assad và điều động lực lượng sẵn sàng hỗ trợ giành chiến thắng nếu phương Tây can thiệp. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Lebanon đang thảo luận về tính chất cũng như hậu quả của một cuộc tấn công như vậy, cũng như xem xét tất cả các lựa chọn về cách thức đối phó.

Theo hãng tin AFP, hiện có hơn 10.000 thành viên Hezbollah đang chiến đấu tại Syria và đã hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad chiếm lại khu vực quan trọng Latakia cũng như thành phố Homs từ tay lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, Hezbollah vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát về bản chất và phạm vi của các hành động đáp trả của người Shiite dù đang điều động lực lượng. Các lãnh đạo phong trào này muốn để các lựa chọn trong trạng thái mở để có thể  phối hợp với các đồng minh Iran, Syria và Nga.

 

Trước đó, trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Hussein Hajj Hassan nói rằng các lãnh đạo Hezbollah theo dõi tình hình ở Syria và sẽ đáp trả bằng "những hành động cần thiết tại thời điểm thích hợp".

Quốc hội Anh phủ quyết hành động quân sự

Trong một diễn biến liên quan, tại phiên bỏ phiếu ngày 29/8, với tỷ lệ 285 phiếu chống, 272 phiếu thuận, Hạ viện Anh đã bác bỏ kiến nghị của chính phủ nước này kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria.   

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố rõ ràng Quốc hội nước này "không muốn chứng kiến hành động quân sự của Anh" tại Syria sau khi chính phủ hứng chịu thất bại lớn về vấn đề này. Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Cameron nói: "Tôi đã thấy rõ là Quốc hội Anh, phản ánh quan điểm của người dân, không muốn chứng kiến hành động quân sự của Anh. Tôi hiểu điều này và chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp".     

Ngay lập tức, theo hãng CNN, các quan chức Mỹ tuyên bố có thể có hành động đối với Syria mà không cần sự hỗ trợ của một trong những đồng minh sau khi các nhà lập pháp Anh bác bỏ một đề nghị hành động quân sự.

Washington sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​với Anh, nhưng "Tổng thống Obama sẽ hành động để bảo đảm lợi ích của Mỹ", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết.

Trong một dấu hiệu khẳng định rõ chủ trương can thiệp bằng vũ lực, ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức lên tiếng giải thích với người dân nước này về lý do Mỹ có thể phát động một cuộc chiến tranh mà ông mô tả là để "cảnh cáo" chính quyền của Tổng thống Syria Assad về cái mà ông gọi là "đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt".  

Vũ Thanh

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.