Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở Kronstadt, Nga
Thành phố cảng biển Kronstadt nằm trên đảo Kotlin, cách trung tâm cố đô Saint Petersburg (Liên bang Nga) khoảng 50 km. Hải quân Nga đã thiết lập tại thành phố cảng này một căn cứ chủ đạo cho Hạm đội Baltic, bên cạnh một căn cứ khác ở tỉnh Kaliningrad.
Để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về lực lượng hải quân Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định xây dựng chi nhánh của công viên “Patriot” (tiếng Nga nghĩa là Yêu nước) ở thành phố cảng Kronstadt, trong đó có phần trưng bày ngoài trời các loại vũ khí, khí tài, phương tiện chiến đấu đặc thù của lực lượng hải quân Nga như mìn, tên lửa và ngư lôi, tàu chiến, tàu ngầm nhỏ, các phương tiện biển sâu và hệ thống pháo phòng không trên tàu.
Tàu tên lửa lớn R47 thuộc dự án 1241.1 được trang bị cho Hải quân Liên Xô vào những năm 1980 và đến năm 1989 được đổi tên thành tàu “Đoàn viên thanh niên Tambov”.
Tàu khu trục "Bespokoiny" số 620 neo đậu tại cảng Kronstadt.
Cận cảnh máy bay trực thăng đỗ trên Tàu khu trục "Bespokoiny".
Tàu khu trục "Bespokoiny" được NATO mệnh danh là “Kẻ hủy diệt”, song hiện nay được coi là tàu bảo tàng lớn nhất ở Nga. Mìn PM-1 được sản xuất năm 1960 có đường kính 630mm, trọng lượng 200kg. Pháo hạm AK-630, tương tự loại đang được trang bị cho tàu tên lửa Molniya và chiến hạm Gepard của Hải quân Việt Nam. Tên lửa cao xạ V-600 có trọng lượng 600kg, tốc độ bay 600m/ giây, dùng để tiêu diệt các mục tiêu có tốc độ bay thấp.
Tên lửa hành trình chống hạm K-10S có chiều dài 9,45m; dự trữ nhiên liệu 1575 lít, tầm bắn 185 – 220 km, tốc độ 420 m/giây. Bệ phóng tên lửa RBU-6000 loại 12 ống chống tàu ngầm, sản xuất năm 1961, cỡ nòng 212mm, trọng lượng 3,1 tấn, tốc độ bắn 2,4 phát/giây. Pháo hạm nòng đôi V-11 cỡ 37 mm có khối lượng 3,4 tấn, tốc độ bắn 360 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 880 m/ giây, độ cao tối đa với mục tiêu trên không là 5.000 m.
Thủy lôi tự dẫn SET-40 có chiều dài 4,5m; trọng lượng 550kg; đầu đạn mang 80kg thuốc nổ.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.