Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tạo hình độc đáo từ trái cây
Ngày 8/6, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ trao giải Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm 2025.
Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây do Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Đại diện ban tổ chức cho biết, Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây là một trong những hoạt động chủ đạo của Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025, nhằm góp phần gìn giữ, phát triển và tôn vinh nghệ thuật truyền thống của người dân đất phương Nam. Đây cũng là hoạt động được du khách trong và ngoài nước mong đợi nhiều nhất.
Các nghệ nhân tham gia hội thi năm nay đa số đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; phần lớn là thế hệ con, cháu nối nghiệp cha ông và là học trò của các bậc thầy, truyền nhân, nghệ nhân kỳ cựu đã từng tham gia hội thi tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên những năm trước đây. Những tác phẩm nghệ thuật năm nay được tạo hình bằng các loại trái cây từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân với nhiều chủ đề như “Việt Nam - Kỷ nguyên mới", "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"...
Hội thi đã quy tụ 24 tác phẩm đến từ các nghệ nhân ở An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh...; được chia thành 6 tác phẩm lớn (bảng A), 10 tác phẩm trung bình (bảng B) và 8 tác phẩm nhỏ (bảng C). Những tác phẩm xuất sắc được tạo hình từ trái cây với nhiều tên gọi như: “TP Hồ Chí Minh - Động lực đổi mới, điểm đến toàn cầu”, “Theo chân Bác - Vững bước tương lai”, “50 năm giải phóng - Non sông liền một dải”, “Suối Tiên - 30 năm hội nhập và phát triển”...
Đại diện ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Dấu ấn lịch sử" ở bảng B.Đông đảo du khách và người dân đến chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ trái cây tại hội thi trong sáng 8/6.Gia đình anh Nguyễn Thắng, ngụ ở thành phố Thủ Đức cùng 'check in' với tác phẩm nghệ thuật được tạo hình từ các loại trái cây Nam bộ.Du khách thích thú chụp ảnh tác phẩm đạt giải Nhất ở bảng A. Đa số các nghệ nhân tham gia đã ưu tiên chọn hình ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để trình bày, giới thiệu vào phần thi của mình.
Những hình ảnh về khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng được tạo hình đặc sắc, lạ mắt.Vào ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu 390 của Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 đã húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. Hình ảnh này được các nghệ nhân tạo hình đặc sắc, tinh xảo bằng những hạt gạo và hoa cau.Hình ảnh con rồng cũng được tạo hình đầy màu sắc trong tác phẩm dự thi.Năm nay, đa số các tác giả đều chọn hình ảnh Bác Hồ làm chủ đạo cho tác phẩm của mình.
Tính từ ngày 1 - 8/6, Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025 đã tiêu thụ gần 100 tấn trái cây. Đây là một con số ấn tượng và minh chứng cho tình yêu của du khách dành cho nông sản Việt tại lễ hội này.
Tính đến ngày 8/6, Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025 cũng đã thu hút trên 100.000 lượt khách đến tham quan.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.