Chiếc đồng hồ tìm thấy sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima có giá hơn 31.000 USD

Một chiếc đồng hồ đeo tay đã bị nung nóng chảy còn sót lại sau vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 6/8/1945 đã được bán với giá 31.113 USD tại một cuộc đấu giá ở Mỹ.
Chú thích ảnh
Chiếc đồng hồ tìm thấy sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Ảnh: Kyodo

Theo nhà đấu giá RR Auction tại Boston (Mỹ), chiếc đồng hồ được tìm thấy trong đống đổ nát của thành phố. Đây là chiếc đồng hồ hiếm đã được một người lính Anh tìm thấy trong quá trình làm công tác cứu hộ tại Hiroshima và đánh giá các nhu cầu tái thiết. Bản mô tả món đồ đấu giá có đoạn: "Chiếc đồng hồ này đánh dấu buổi bình minh của thời đại hạt nhân và báo trước những gì rất có thể là hoàng hôn của nền văn minh".

Buổi bán đấu giá trên được tổ chức ngày 22/2 và danh tính chủ nhân mới của chiếc đồng hồ này không được tiết lộ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.