Chiếc áo phông gây tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada

Trung Quốc đã khiếu nại Canada về hình vẽ trên chiếc áo phông mà nhân viên Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đặt hàng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của nhóm nhạc Wu-Tang Clan. Ảnh: Getty Images

Mọi chuyện bắt đầu từ việc một nhà sản xuất nói trên mạng xã hội Weibo rằng nhân viên của Đại sứ quán Canada đã đặt áo phông có hình con dơi. Đây được coi là "hình nhạy cảm" bởi có nghi ngờ virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt nguồn từ dơi lây lan sang người.

Thành phố Vũ Hán là nơi đầu tiên ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vào cuối năm 2019. Chiếc áo phông này được đặt hàng từ mùa hè 2020.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin ngày 2/2 cho biết Bắc Kinh đề nghị Ottawa “điều tra vụ việc và đưa ra lời giải thích rõ ràng”.

Người phát ngôn cơ quan đối ngoại Canada vào ngày 2/2 chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh): “Chiếc áo phông do một thành viên đại sứ quán thiết kế, trong đó chữ W được cách điệu và không hề có chủ ý phác họa một con dơi. Chúng tôi rất tiếc về hiểu nhầm này”.

Truyền thông Canada đưa tin rằng chữ W trên chiếc áo phông là để tôn vinh nhóm nhạc hip hop Mỹ nổi tiếng Wu-Tang Clan. Nhóm nhạc này có biểu tượng là chữ W cách điệu.

Tranh cãi là biến động mới nhất trong quan hệ giữa Trung Quốc và Canada suốt 2 năm qua. Năm 2018, Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc tài chính đồng thời là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei - tại Vancouver theo đề nghị của Washington với cáo buộc bà này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Để đáp trả, Trung Quốc bắt 2 công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Chính phủ Trung Quốc còn áp đặt nhiều lệnh hạn chế nhập khẩu với hàng hóa của Canada.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.