Chia sẻ khó khăn với các cháu nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Viện Nhi TƯ

Chiều 15/1, Đoàn Thanh niên TTXVN đã trao khoản tiền chi phí phẫu thuật cho 2 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội).

Đoàn cũng trao thêm số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng làm sinh hoạt phí cho gia đình các cháu. Số tiền này được trích từ Quỹ Nghĩa tình đoàn viên của Đoàn Thanh niên TTXVN và hỗ trợ của Ngân hàng SeABank.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đại diện Đoàn Thanh niên TTXVN trao quà cho 2 cháu.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên TTXVN cũng trao 80 suất quà cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm, từ sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm và Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh.

Hai trường hợp được hỗ trợ mổ tim là cháu Bàn Thị Phương Lan, dân tộc Dao (Bắc Quang, Hà Giang) và cháu Nguyễn Đình Long (Kiến Xương, Thái Bình). Trong đó, cháu Lan đã được phẫu thuật và đang theo dõi sức khỏe, còn cháu Long sẽ được phẫu thuật vào tháng sau. 

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên làm việc với lãnh đạo Trung tâm Tim mạch trẻ em.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, anh Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN cho biết: “Được tận mắt chứng kiến các cháu nhỏ đang điều trị tại Viện, chúng tôi không khỏi đau lòng vì nhiều cháu chỉ vài ngày đến vài tháng tuổi đã phải nằm viện phẫu thuật. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm có thể cùng chúng tôi hỗ trợ cho các cháu nhiều hơn nữa”.

Cảm ơn tấm lòng của Đoàn Thanh niên TTXVN, bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em chia sẻ: “Đa phần các cháu phải điều trị tại Viện đều ở những vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không đủ ăn đủ mặc. Chi phí điều trị cho các cháu có thể từ 10 đến hàng chục triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình các cháu”.

Bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường cho biết, phần quà trao cho các cháu hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện tình cảm của Đoàn Thanh niên TTXVN dành cho trung tâm và các cháu.

“Nghĩa tình đoàn viên” là quỹ từ thiện của Thanh niên TTXVN. Không chỉ để giúp đỡ các hoàn cảnh đoàn viên, nhân viên còn khó khăn của TTXVN; năm 2019, Quỹ đã hướng đến các hoàn cảnh khó khăn khác ngoài xã hội, trong đó ưu tiên đối tượng trẻ em.

Một số hình ảnh trao quà cho các cháu tại Trung tâm:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có cháu đã 5 - 6 tháng tuổi nhưng vẫn còi cọc như trẻ mới sinh do bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ.
Chú thích ảnh
Có cháu phải mổ nhiều lần mới có thể khỏi bệnh.
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.