Chi trả cổ tức toàn cầu cao kỷ lục trong quý I/2023

Báo cáo của Tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Janus Henderson ngày 23/5 cho thấy số tiền chi trả cổ tức trên toàn cầu đã ở mức cao kỷ lục trong quý I/2023, bất chấp những biến động trên thị trường tài chính kinh doanh toàn cầu.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của Tập đoàn Janus Henderson có trụ sở tại Anh, trong quý I/2023, các công ty trên thế giới đã chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức cao kỷ lục 326,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, 95% số công ty toàn cầu giữ nguyên hoặc tăng mức chi trả cổ tức trong quý đầu tiên. Các ngân hàng, tập đoàn dầu khí và sản xuất xe hơi đóng góp đa số vào mức tăng trưởng này.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất xe hơi trong năm nay chi trả cổ tức cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhà sản xuất Volkswagen (Đức) chỉ cần sử dụng doanh thu từ cổ phiếu niêm yết hãng xe Porsche là đủ để thanh toán 6,3 tỷ USD tiền cổ tức.

Báo cáo cũng cho thấy giá trị cổ tức đặc biệt trả một lần tăng 28,8 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023, mức cao thứ hai được ghi nhận từ quý I/2014. Trong đó, hãng sản xuất xe hơi Ford (Mỹ) và Volkswagen chiếm hơn 30% mức tăng trưởng này.

Ông Ben Lofthouse, người đứng đầu Bộ phận đánh giá thu nhập chi trả cổ tức toàn cầu của Janus Henderson, cho biết lượng cổ phiếu chi trả trong 3 tháng đầu năm nay rất ấn tượng, bất chấp kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát và lãi suất tăng cao, trong khi tác động của các cuộc xung đột và các biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Janus Henderson dự báo chi trả cổ tức sẽ chạm mốc 1.600 tỷ USD vào cuối năm nay.

 Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.