Chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 14 tháng

Chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản trong tháng 4/2024 đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là lần tăng đầu tiên trong 14 tháng nhờ chi tiêu cho dịch vụ giáo dục- đào tạo và hàng may mặc tăng trong bối cảnh thời tiết ấm áp, số liệu của chính phủ vừa công bố cho thấy. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết hộ gia đình có từ hai người trở lên chi tiêu trung bình 313.300 yen (2.000 USD) sau khi đã giảm 1,2% trong tháng 3/2024.

Theo hạng mục, chi tiêu cho giáo dục tăng 25,9% do học phí tại các trường đại học tư nhân tăng sau khi chính phủ miễn hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống đại dịch COVID-19. Chi tiêu cho thực phẩm, chiếm khoảng 30% mức chi tiêu, giảm 2,7%. Chi tiêu cho quần áo và giày dép tăng 11,3%, chi tiêu cho sức khỏe và y tế tăng 1,2%, chi tiêu cho giao thông vận tải và truyền thông giảm 10,2%.

Số liệu chi tiêu là một chỉ số quan trọng về tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản. Số liệu điều chỉnh theo mùa, tính trên cơ sở hàng tháng, cho thấy chi tiêu giảm 1,2% so với mức tăng dự kiến 0,2%.

Tiêu dùng tư nhân trì trệ là mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững nhờ tiền lương và lạm phát ổn định dài hạn, những điều kiện tiên quyết để bình thường hóa chính sách tiền tệ. Số liệu được công bố hôm thứ Tư (5/6) cho thấy mức lương cố định của người dân Nhật Bản trong tháng 4/2024 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần ba thập kỷ, nhưng mức lương được điều chỉnh theo lạm phát vẫn thấp, kéo dài chuỗi giảm kỷ lục 25 tháng liên tiếp.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.