Chỉ số VN-Index tăng 0,36%, vượt mốc 910 điểm trong phiên giao dịch 28/1

Đóng cửa phiên giao dịch 28/1, chỉ số VN-Index tăng 3,3 điểm (0,36%) lên 912,18 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại sàn giao dịch BVSC. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Khối lượng giao dịch đạt hơn 133 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.059 tỷ đồng. Toàn sàn có 135 mã tăng, 139 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 102,31 điểm, giảm 0,43 điểm (0,42%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 357 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng và 75 mã giảm.

Thị trường mở cửa với diễn biến tích cực. Lực đỡ của thị trường trong phiên hôm nay đến từ các cổ phiếu VHM tăng 3,3% lên 80.600 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 0,8% lên 103.700 đồng/cổ phiếu, VNM tăng 0,4% lên 136.500 đồng/cổ phiếu, MSN tăng 1% lên 79.100 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, nhóm ngân hàng hôm nay đồng loạt giảm và làm kìm hãm đà tăng của thị trường. VCB giảm 0,5%, TPB giảm 0,5%, TCB giảm 1,7%, MBB giảm 0,5%.

Nhóm dầu khí diễn biến khá tích cực, PVB tăng 2%, PVB tăng 2%, PVD tăng 2,8%, PVS tăng 2,2%.

Khối ngoại đã có phiên mua ròng khá mạnh trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng hơn 5,9 triệu đơn vị, giá trị 116,47 tỷ đồng. VNM dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 26 tỷ đồng, tiếp đến là TVS (trên 23,7 tỷ đồng), VIC (trên 23 tỷ đồng).

DHG dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay với giá trị hơn 31 tỷ đồng. Tiếp đến là VCI, VHC, MSN.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 853.177 đơn vị, giá trị 23,91 tỷ đồng. PVS dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 21,9 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán châu Á khép phiên ngày 28/1, phần lớn trong sắc đỏ trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi một loạt sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tuần này, trong đó có đàm phàn thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,60% (124,56 điểm) xuống 20.649,00 điểm chủ yếu do đồng yen mạnh lên.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,18% (4,75 điểm) xuống 2.596,98 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 7,77 điểm lên 27.576,96 điểm.

Chứng khoán Singapore giảm 0,1%, còn chứng khoán Seoul và Mumbai cũng theo xu hướng giảm này. Tuy nhiên, chứng khoán Manila tăng 0,3%, chứng khoán Đài Bắc cộng thêm 0,4%, còn chứng khoán Wellington và Bangkok cũng tăng.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.