Chỉ số UV cực đại tại TP Hồ Chí Minh ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

Từ ngày 7-9/3, chỉ số UV cực đại tại TP Hồ Chí Minh ở ngưỡng 10, nguy cơ gây hại rất cao.
Chú thích ảnh
Chỉ số tia UV được cảnh báo là nguy cơ gây hại rất cao tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 7-9/3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-9/3 ngưỡng chỉ số tia cực tím (UV) ở các thành phố thuộc khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Theo thang bảng đo chỉ số UV, từ 3-5 là nguy cơ gây hại trung bình, từ 6-8 là nguy cơ gây hại cao và từ 8-10 là nguy cơ gây hại rất cao, có thể xuyên qua mây và các loại cửa kính, gây bỏng trong thời gian 25 phút. Theo đó, chỉ số tia UV tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 7-9/3 ở mức 10.

Chú thích ảnh
Theo khuyến cáo, người dân cần hạn chế ra ngoài vào buổi trưa. 

Để phòng tránh tác hại tia UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, dùng mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai; đeo kính râm bảo vệ mắt (lựa chọn chất liệu tròng kính có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia UV từ 99 -100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho mắt và vùng da xung quanh).

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Dự báo những ngày tới đây, vị trí trục của áp cao cận nhiệt đới sẽ ngang qua các tỉnh Nam Trung Bộ nhưng hoàn lưu sẽ bao trùm lên Nam Bộ và hoạt động mạnh. Do đó, khoảng từ ngày 5-8/3, có thể các tỉnh miền Đông sẽ có nắng nóng xuất hiện diện rộng với mức nhiệt độ 35-36 độ C, một số thành phố trên 36 độ. Miền Tây cũng sẽ có nắng nóng xảy ra một vài nơi tại các thành phố. Riêng với khu vực TP Hồ Chí Minh, dự báo nắng nóng với mức nhiệt cao nhất dự báo 35-36 độ C.

Chú thích ảnh
Người dân khi ra đường cần chuẩn bị đồ bảo hộ như áo chống nắng, kính mát, mang dù và uống nhiều nước...

Nắng nóng có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nếu hoạt động quá lâu ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 37-38 độ C, cao hơn nhiệt độ quan trắc từ 1-2 độ. Thời điểm này, khi ở ngoài trời lâu, người dân cũng rất dễ bị say nắng.

Ngoài ra, chỉ số UV cực đại trong ngày sẽ ở mức 9-10, vì thế người dân khi ra đường cần chuẩn bị đồ bảo hộ như áo chống nắng, kính mát, mang dù và uống nhiều nước; sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.