Chỉ số S&P 500 rời khỏi mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch 13/3, chứng khoán Phố Wall biến động trái chiều với chỉ số S&P 500 rời khỏi mức cao kỷ lục và các nhà đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng tiếp theo.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 16.177,77 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 5.165,31 điểm trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 39.043,32 điểm.

Chuyên gia Angelo Kourkafas của công ty dịch vụ tài chính Edward Jones nhận định sau một đợt phục hồi mạnh mẽ trong ba, bốn tháng qua, sự giảm tốc trên thị trường là điều hợp lý. Mặc dù không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố ngày 13/3, ông Kourkafas cho rằng các thị trường sẽ hướng sự chú ý vào chỉ số giá sản xuất và số liệu bán lẻ công bố ngày 14/3 để đánh giá về tình hình sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 2/2024, một diễn biến có thể khiến các nhà hoạch định chính sách phải chờ đợi khi cân nhắc thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số CPI tháng 2/2024 tăng 0,4% so với tháng trước đó và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số này đều cao hơn dự báo của giới phân tích và cao hơn tháng Một. Trong khi lạm phát lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,4% so với tháng trước đó và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phiên này, giá cổ phiếu của Nvidia giảm 1,1%, trong khi giá cổ phiếu của Apple giảm 1,2%.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.