Chỉ số S&P 500 lại ghi kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch 14/7, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch sôi động với chỉ số S&P 500 có lúc vọt lên mức kỷ lục mới giữa bối cảnh những bình luận trấn an dư luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell giúp xoa dịu mối lo ngại của giới đầu tư về đà tăng của lạm phát.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,13% lên 34.933,43 điểm, còn S&P 500 tăng 0,12% lên 4.374,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,22% xuống 14.644,95 điểm.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Powell khẳng định chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho nền kinh tế cho đến khi phục hồi hoàn toàn. Người đứng đầu Fed lập lại quan điểm đà tăng vọt gần đây của lạm phát chỉ là tạm thời và Fed sẽ tập trung vào nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng việc làm.

Các nhà đầu tư trong những tuần gần đây đã hướng sự chú ý vào vấn đề lạm phát, với nhiều người lo ngại Fed sẽ thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ. Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng Sáu đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái (chưa được điều chỉnh theo mùa), mức cao nhất kể từ tháng 8/2008. Bên cạnh đó, đà tăng đột biến các ca mắc COVID-19 cũng có thể khiến các chỉ số chứng khoán rời khỏi các mức cao kỷ lục.

Theo ước tính của công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv (Anh), với việc các ngân hàng bắt đầu mùa báo cáo lợi nhuận quý II/2021 trong tuần này, các nhà phân tích dự kiến mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty thuộc S&P 500 sẽ đạt 66%. Chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 16% kể từ đầu năm đến nay.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 14/7, chỉ số VN-Index giảm 17,63 điểm (1,36%) xuống 1.279,91 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,15 điểm (0,05%) lên 296,84 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.