Chỉ số Dow Jones tăng điểm 9 phiên liên tiếp, kỷ lục 30 năm

Trong phiên giao dịch ngày 22/2, trên Phố Wall, trái với chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa trong vùng âm, chỉ số Dow Jones leo lên mức cao kỷ lục mới trong phiên thứ chín liên tiếp, ghi dấu đợt tăng điểm kéo dài nhất trong 30 năm.
Chỉ số Dow Jones tăng điểm 9 phiên liên tiếp, kỷ lục 30 năm ảnh 1

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuối phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 20.775,60 điểm, còn chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều giảm 0,1% xuống các mức tương ứng là 2.362,82 điểm và 5.860,63 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm trước sự chi phối của một số nhân tố: Tại London, khu vực tài chính có dấu hiệu phục hồi theo sau báo cáo về kết quả kinh doanh khả quan của Lloyds, qua đó giúp đưa giá cổ phiếu của ngân hàng này tăng hơn 4%. Sự lạc quan đối với ngành ngân hàng cũng giúp giá cổ phiếu của ngân hàng HSBC tăng 2%. Trong khi đó, những diễn biến mới nhất từ các cuộc bầu cử cũng đã “tiếp sức” cho thị trường chứng khoán Paris và Frankfurt.

Phiên 22/2, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,4% lên 7.302,25 điểm, chỉ số DAX 30 trên Sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,3% lên 11.998,59 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,2% lên 4.895,88 điểm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.