Chỉ số chứng khoán Nikkei lên mức cao kỷ lục trong gần 30 năm qua

Ngày 6/11, chỉ số chứng khoán Nikkei trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã lên mức cao kỷ lục trong gần 30 năm qua.
Chú thích ảnh
 Bảng điện tử thông báo chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản ngày 6/11/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đã tăng 219,95 điểm, tương đương 0,91%, lên 24.325,23 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 13/11/1991. Trong khi đó, chỉ số Topix mở rộng cũng tăng 8,55 điểm, tương đương 0,52%, chốt phiên ở mức 1.658,49 điểm.

Trong tuần này, chỉ số Nikkei đã tăng hơn 5%.

Theo ông Norihiro Fujito, nhà chiến lược đầu tư cao cấp thuộc Công ty chứng khoán  Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, nguyên nhân khiến chỉ số Nikkei tăng cao là do nhiều công ty đã có thể thích nghi với trạng thái "bình thường mới" trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ghi nhận doanh thu tăng.

Bên cạnh đó, "nguồn tiền dồi dào" trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tại Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và các nước đang phát triển đã hạ lãi suất xuống mức chưa từng có nhằm giảm bớt tác động của dịch COVID-19, giúp lượng trái phiếu mua vào tăng lên. Do đó, nếu các ngân hàng trung ương siết chặt chính sách tiền tệ, xu hướng tăng giá cổ phiếu hiện nay sẽ chấm dứt.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.