Chi phí vay ngân hàng tại Brazil lên mức cao nhất trong 5 năm

Ngày 29/12, Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB) đưa ra báo cáo trong đó cho thấy chi phí vay ngân hàng tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này trong tháng 11/2022 đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm qua, trong khi các khoản nợ xấu tiếp tục tăng mạnh dẫn đến sự suy giảm của chất lượng tín dụng.
Chú thích ảnh
Đồng Real của Brazil tại Rio de Janeiro. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo BCB, hoạt động cho vay ngân hàng tại Brazil đã mất đà dưới tác động của chính sách thắt chặt tín dụng mạnh mẽ thời gian qua trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Lãi suất cơ bản tại quốc gia Nam Mỹ này hiện ở mức 13,75%, tăng mạnh so với mức 2% vào tháng 3/2021.

Trong tháng 11/2022, lãi suất trung bình đối với các khoản vay không xác định đã tăng lên 44,1%/năm, mức cao nhất kể từ tháng 8/2017. 

Biên độ lãi suất trong tháng vừa qua đã tăng lên 3,12% từ mức 3,06% trong tháng 10/2022, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn của người tiêu dùng và doanh nghiệp Brazil đã tăng 0,1% lên 4,3%. Dư nợ cho vay tại Brazil đã tăng tháng thứ mười liên tiếp, lên mức 5.264 tỷ real (1.000 tỷ USD), tăng 1% so với tháng 10/2022.

Trong báo cáo, BCB nhấn mạnh tác động của hoạt động kinh tế chậm lại trong thời gian tới sẽ khiến rủi ro tín dụng tăng cao, đặc biệt là nguy cơ đối với tài chính hộ gia đình.

Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.