Chi phí quân sự toàn cầu giảm năm 2013

Chi phí quân sự trên thế giới trong năm 2013 đạt mức 1.750 tỷ USD, giảm 1,9% so với năm 2012 do khủng hoảng kinh tế buộc các nước phương Tây cắt giảm đầu tư vũ khí.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 14/4, chi phí quân sự trên thế giới trong năm 2013 đạt mức 1.750 tỷ USD, giảm 1,9% so với năm 2012 do khủng hoảng kinh tế buộc các nước phương Tây cắt giảm đầu tư vũ khí.

Trong năm 2013, Trung Quốc, Nga và Saudi Arabia là những quốc gia đầu tư mạnh cho quân sự, tăng gấp đôi so với năm 2004. Trong đó, Nga đã tăng chi tiêu quân sự khoảng 4,8% lên mức 87,8 tỷ USD, chiếm 4,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo Giám đốc Chương trình chi tiêu quân sự của SIPRI, ông Sam Perlo-Freeman, việc Nga tăng chi tiêu quân sự là phù hợp với Kế hoạch Vũ trang quốc gia giai đoạn 2011-2020 của nước này, với chủ trương chi hơn 700 tỷ USD để hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và ngành công nghiệp quốc phòng.

Chi phí quân sự toàn cầu giảm năm 2013 ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng phông của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, mặc dù đã cắt giảm 7,8% chi tiêu quốc phòng do kết thúc chiến dịch quân sự tại Iraq và đưa quân ra khỏi Afghanistan, song Mỹ vẫn là nước có chi phí quân sự lớn nhất thế giới với 640 tỷ USD, chiếm 3,8% GDP. Các quốc gia Tây Âu, Đông Âu cùng các quốc gia phương Tây khác vẫn duy trì mức chi phí quân sự ổn định.

Ở khu vực Trung Đông, các nước "đầu tư" mạnh nhất cho quốc phòng phải kể đến Saudi Arabia và Iraq. Chi phí quân sự năm ngoái của khu vực này tăng 4%, lên tới 150 tỷ USD. Chi phí quân sự ở các nước châu Phi cũng tăng 8,3 đạt mức 44,9 tỷ USD, trong đó Algeria là quốc gia đầu tiên đạt ngưỡng 10 tỷ USD - tăng 8,8% so với năm 2012 và 176% so với năm 2004, còn Angola tăng 36% và trở thành nước có chi phí quân sự tăng mạnh nhất khu vực.

Ở khu vực châu Á và châu Đại Dương, chi tiêu quân sự tăng 3,6% lên mức 407 tỷ USD, trong đó Trung Quốc tăng chi phí quân sự khoảng 7,4% lên mức 188 tỷ USD và trở thành quốc gia chi tiêu cho quân sự đứng thứ 2 thế giới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.