Chỉ huy Mỹ ‘lỡ miệng’ nhầm lẫn số binh lính tham chiến tại Syria

Một tướng chỉ huy quân đội cấp cao Mỹ phụ trách chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã có pha nhầm lẫn đáng chú ý khi được hỏi về con số chính xác binh sĩ Mỹ tại Syria.
Chỉ huy Mỹ ‘lỡ miệng’ nhầm lẫn số binh lính tham chiến tại Syria ảnh 1

Binh lính Mỹ ngồi trên phương tiện bọc thép chạy trên một con đường gần làng Ain Issa, phía bắc Syria. Ảnh: AFP

Trong suốt buổi họp báo diễn ra ngày 31/10, Tướng James Jarrard - Chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ chống IS ở Syria - đã bị một câu hỏi đơn giản từ phía một phóng viên làm cho bối rối. Câu hỏi liên quan đến quy mô về sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria. Vì con số gây hiểu nhầm, thậm chí Lầu Năm Góc đã cử một người trợ giúp lên để đính chính lại thông tin.

Lúc đầu, sau khi nhận câu hỏi, Tướng Jarrard trả lời có 5.000 binh sĩ trong khu vực, sau đó ngay lập tức, tự mình sửa lại con số là 4.000.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tướng Jarrard trả lời: “Tôi nghĩ là có khoảng hơn 4.000 binh sĩ Mỹ tại Syria hiện giờ đang hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS và hậu thuẫn lực lượng SDF”.

Tuy nhiên con số mà vị Tướng này đưa ra lại gấp 8 lần số liệu chính thức của Lầu Năm Góc, khiến các phóng viên có mặt không khỏi ngạc nhiên và hỏi lại.

Một lần nữa, vị Tướng chỉ huy lại xin lỗi và cho rằng câu trả lời trước đó của ông chỉ là “lỡ miệng”.

“Tôi xin lỗi. Tôi lại nhầm ở đây. Có gần 500 binh sĩ Mỹ tại Syria”, vị quan chức quân sự sửa lại, khiến một số phóng viên không nhịn được cười vì sự nhầm lẫn của người đứng đầu chiến dịch.

Một đồng nghiệp thuộc Lầu Năm Góc đã phải lên bục phát biểu lần nữa, đính chính con số là có 503 lính Mỹ ở Syria và 5.262 binh sĩ ở Iraq.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.