Chi hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên, nhân viên mầm non công lập

Tại kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn, với mức hỗ trợ 960.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hơn 27,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố mỗi năm học.

Chú thích ảnh
Các trẻ Trường Mầm non Hoàng Anh trong ngày đầu tựu trường. Ảnh minh họa: baocantho.com.vn

Theo Nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách gồm giáo viên và nhân viên, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cấp học mầm non của Trường Thực hành Sư phạm trên địa bàn thành phố. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng trong một năm học. Những trường hợp đã được hưởng chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng của nghị quyết này.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc ban hành chính sách nhằm thống nhất chế độ hỗ trợ sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, khắc phục tình trạng áp dụng chính sách không đồng đều giữa các địa phương trước đây. Đây cũng là giải pháp góp phần tạo động lực để đội ngũ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu triển khai phổ cập giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố có 381 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 329 trường công lập, 52 trường ngoài công lập và 3 trường liên cấp có cấp học mầm non. Tuy nhiên, địa phương hiện còn thiếu 1.032 giáo viên theo định mức quy định, trong đó thiếu 608 giáo viên trong biên chế do chưa tuyển dụng kịp thời.

Theo đánh giá của UBND thành phố, giáo viên mầm non là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhiều độ tuổi; đồng thời phải bảo đảm an toàn cho trẻ và thực hiện nhiều yêu cầu chuyên môn. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc thực tế thường kéo dài hơn quy định nhưng thu nhập còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút và giữ chân đội ngũ.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống giáo viên, nhân viên mầm non, tạo nguồn tuyển dụng ổn định, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn thành phố.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.