Chỉ có 55 'ông đồ' đủ điều kiện viết chữ tại Hội chữ Xuân Mậu Tuất

Từ ngày 9 đến 25/2 (tức 24 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất), Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tổ chức Hội chữ Xuân Mậu Tuất với chủ đề “Hiền tài” tại khu vực Hồ Văn.
Chỉ có 55 'ông đồ' đủ điều kiện viết chữ tại Hội chữ Xuân Mậu Tuất ảnh 1

Ông Trương Minh Tiến thông tin về Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018.

Để tránh tình trạng ông đồ viết chữ Hán - Nôm nhưng không hiểu về chữ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã tổ chức khảo tuyển công khai, minh bạch với 2 vòng thi. Có 97 người đã tham gia khảo tuyển (chữ Hán – Nôm 74 người, Quốc ngữ là 23 người).

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, vòng 1, những người tham gia khảo tuyển thi văn phạm viết lại một đoạn văn trên bia tiến sĩ. Vòng 2 thi viết thư pháp. Qua 2 vòng thi chỉ có 55 người đạt đủ điều kiện tham gia Hội chữ Xuân Mậu Tuất (45 người viết chữ Hán Nôm và 10 người viết chữ Quốc ngữ) và 35 tác phẩm thư pháp Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ sẽ được trưng bày tại khu vực Hồ Văn.

Ông Trần Quốc Trí, Trưởng Ban đại diện các Câu lạc bộ thư pháp cho biết: Sau 5 năm tổ chức, Hội chữ Xuân tại khu vực Hồ Văn đã chuyển từ tự phát thành tự giác. Nhất là việc khảo tuyển công khai minh bạch để những ông đồ cho chữ thật sự có ý nghĩa. Có 10 người viết sớ tại chùa Hương năm trước không đỗ, đã kiên trì học suốt 1 năm qua và đỗ đợt khảo tuyển vừa qua. Câu lạc bộ thư pháp cũng soạn 200 chuyên đề là những thành ngữ để các ông đồ có thể tra cứu giải thích với du khách, không võ đoán như trước.

Còn ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định, sau 5 năm tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Hội chữ Xuân dịp Tết đã trở thành nét văn hóa, đi vào nề nếp. Việc tổ chức “Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018” với chủ đề “Hiền tài” với mong muốn góp phần tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài, hiếu nghĩa, hiếu học của học sinh, sinh viên và người dân; đồng thời tích cực quảng bá di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám tới nhân dân và du khách.

Trong dịp Hội chữ Xuân Mậu Tuất, du khách còn được tham gia trải nghiệm và tìm hiểu các quy trình làm giấy dó, các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ và Kim Hoàn. Nhiều gian hàng làng nghề truyền thống như lụa tơ tằm, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sứ... cũng được trưng bày tại hội chữ.

Ban tổ chức cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đảm bảo công tác bảo vệ, an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.