Chỉ Apple và Samsung có lãi trên thị trường điện thoại

Theo báo cáo của nhà phân tích Horace Dediu từ công ty Asymco, 99% lợi nhuận trên thị trường điện thoại di động trong quý I/2012 thuộc về hai công ty công nghệ lớn là Apple và Samsung. Phần còn lại thuộc về HTC trong khi các nhà sản xuất khác đều thua lỗ.
Theo báo cáo của nhà phân tích Horace Dediu từ công ty Asymco, 99% lợi nhuận trên thị trường điện thoại di động trong quý I/2012 thuộc về hai công ty công nghệ lớn là Apple và Samsung. Phần còn lại thuộc về HTC trong khi các nhà sản xuất khác đều thua lỗ.

Các chuyên gia đã nghiên cứu 8 nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu và đưa vào báo cáo lợi nhuận thu được từ các hoạt động chính của các công ty đó.

Chỉ Apple và Samsung có lãi trên thị trường điện thoại ảnh 1

Trong quý I/2012, Apple chiếm 73% lợi nhuận toàn cầu, trong khi Samsung chiếm 26%.


Một mặt, các kết quả nghiên cứu chứng tỏ tốc độ tăng trưởng mạnh của lợi nhuận của các nhà sản xuất điện thoại di động. Trong 2 năm gần đây, lợi nhuận này đã tăng 2,7 lần: từ 5,3 tỷ USD trong quý 1/2010 lên 14,4 tỷ USD trong quý 1/2012. Việc củng cố của thị trường này là rất ấn tượng.

Trong quý I/2012, Apple chiếm 73% trong thị phần lợi nhuận toàn cầu, trong khi Samsung chiếm 26%. Cùng kỳ năm 2011, thị phần của Samsung chỉ đạt 16%.

Theo Strategy Analytics, Samsung không chỉ trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới về số lượng mà còn chiếm vị trí dẫn đầu về doanh số điện thoại thông minh toàn cầu.

HTC đứng vị trí thứ 3 nhưng chỉ có 1% lợi nhuận từ thị trường điện thoại di động thế giới trong quý 1/2012. Còn 5 nhà sản xuất điện thoại di động hiện diện trong báo cáo của Asymco là RIM, LG Electronics, Sony Ericsson, Motorola và Nokia đều thua lỗ trong quý I/2012.

Các chuyên gia lưu ý mức độ tăng trưởng lợi nhuận của Apple phần nhiều phụ thuộc vào các nhà khai thác mạng di động có bán mẫu điện thoại thông minh iPhone. Đến thời điểm hiện nay, Apple đã ký hợp đồng với 250 nhà mạng trên toàn cầu.

Theo tính toán của Asymco, sản lượng điện thoại di động trên thị trường thế giới trong quý I/2012 tăng 7%, còn sản lượng điện thoại thông minh tăng 47% so với cùng kỳ năm 2011. Doanh thu bán hàng điện thoại di động tất cả các dạng, trong đó có điện thoại thông minh tăng 20%, lợi nhuận tăng 52%.

Theo nghiên cứu trên: "đây là những con số hiếm thấy và chỉ vài lĩnh vực có thể có tốc độ tăng trưởng 2 con số như vậy".

AQ (Theo CNews.ru)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.