Chevron khai thác dầu khí đá phiến tại Argentina

Tập đoàn dầu khí quốc gia YPF của Argentina và hãng Chevron của Mỹ ngày 19/12 đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm phát triển dầu khí đá phiến tại một khu vực rộng 600 km2 thuộc mỏ Vaca Muerta có trữ lượng khổng lồ nằm tại quốc gia Nam Mỹ.

Tập đoàn dầu khí quốc gia YPF của Argentina và hãng Chevron của Mỹ ngày 19/12 đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm phát triển dầu khí đá phiến tại một khu vực rộng 600 km2 thuộc mỏ Vaca Muerta có trữ lượng khổng lồ nằm tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong vòng 4 tháng tới, hai bên sẽ xác định các bước thực hiện dự án để ký một thỏa thuận liên doanh chính thức, trước khi bắt tay vào khoan hơn 100 giếng dầu trong 12 tháng, với vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Chevron khai thác dầu khí đá phiến tại Argentina ảnh 1

Ông Galuccio trao đổi với ông Ali Moshiri tại lễ ký. Nguồn: La Nación

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch YPF, Miguel Galuccio, cho biết mục tiêu của thỏa thuận là sau giai đoạn “thử nghiệm”, trên hai bên sẽ khoan khoảng 1.500-2.000 giếng, với vốn đầu tư có thể lên tới 15 tỷ USD. Hai bên không tiết lộ số vốn mà họ sẽ đầu tư.

Ông Galuccio khẳng định thỏa thuận - được ký tại Houston (Mỹ)- đánh dấu một mốc rất quan trọng đối với YPF cũng như đối với tương lai của mỏ Vaca Muerta.

YPF do Nhà nước Argentina nắm quyền điều hành sau khi quốc hữu hóa 51% cổ phần của tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha với lý do không đầu tư như cam kết khiến Argentina phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng.

Mới đây YPF đã chính thức kiện Nhà nước Argentina tại Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế để đòi bồi thường khoảng 10,5 tỷ USD vì việc quốc hữu hóa trên, đồng thời kiện Chevron tại một tòa án liên bang ở New York bởi đã ký với YPF hồi tháng 9 bản ghi nhớ để phát triển Vaca Muerta mà Repsol đã có công phát hiện.

Chủ tịch phụ trách khu vực Mỹ Latinh và châu Phi của Chevron, ông Ali Moshiri, khẳng định vụ kiện của Repsol cũng như việc mới đây một thẩm phán Argentina ra lệnh tịch biên 100% tài sản của Chevron trên đất Argentina để buộc tập đoàn này bồi thường 19 tỷ USD về những hậu quả về môi trường đã gây ra cho những người bản địa Ecuador theo phán quyết của tòa án nước này, sẽ không ảnh hưởng tới việc triển khai thỏa thuận với YPF.

Mỏ Vaca Muerta có trữ lượng ước tính 22,5 tỷ thùng dầu quy đổi, cho phép Argentina đứng thứ 3 thế giới về trữ lượng nguồn dầu khí phi truyền thống này. Theo ước tính, mỏ có thể được phát triển toàn bộ trong 10 năm, với vốn cần đầu tư khoảng 25 tỷ USD mỗi năm.

Trong những ngày tới YPF -tập đoàn dầu khí lớn nhất và chiếm 35% thị phần tại Argentina-  cũng ký một thỏa thuận tương tự với tập đoàn năng lượng Bridas Holding của Argentina. Trước đó YPF đã ký các bản ghi nhớ với 2 tập đoàn nước ngoài quan tâm phát triển mỏ trên.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.