Chế tạo cốc nhựa thân thiện với môi trường từ tinh trùng cá hồi

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại nhựa mới thân thiện với môi trường từ hỗn hợp chất không thể ngờ tới, đó là tinh trùng của cá hồi.
Chú thích ảnh
Chiếc cốc nhựa được chế tạo từ tinh trùng cá hồi. Ảnh: Daily Mail

Theo trang Daily Mail (Anh), một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã lấy tinh trùng cá hồi, kết hợp với dầu thực vật, để tạo ra một hỗn hợp chất mềm dẻo, được gọi là hydrogel. Cụ thể, quá trình này bắt đầu bằng việc chiết xuất những sợi DNA ngắn từ tinh trùng của cá hồi, trộn với một chất hóa học từ dầu thực vật. Chất này được đông khô và tạo thành nhựa. Từ đó, các nhà khoa học có thể tạo ra một số đồ vật có hình dạng khác nhau như cốc, bát… 

Toàn bộ quá trình này thải ra ít hơn 5% lượng khí thải carbon so với quá trình sản xuất nhựa truyền thống. Điều đáng ngạc nhiên là loại nhựa này có thể dễ dàng tái chế hơn. Nó có thể phân hủy khi đặt dưới nước và lại biến thành hydrogel, có thể sản xuất ra một vật dụng khác.

Dayong Yang, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Nhựa DNA mà chúng tôi tạo ra là vật liệu bền vững với môi trường nhất trong số các loại nhựa từng được biết đến”.

Đây là một nghiên cứu quan trọng trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng. Mỗi năm, thế giới sản xuất hơn 380 triệu tấn nhựa và hàng ngày, khoảng 8 triệu rác thải nhựa đổ ra đại dương, gây ô nhiễm nước, đe dọa môi trường sống của các loài sinh vật và thậm chí cả nước uống của chúng ta.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ cho biết nhựa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, việc tái chế nhưa đang đòi hỏi yêu cầu rất cao và đầy thách thức. Để giải quyết tình trạng khó xử này, lựa chọn mới là phát triển nhựa sinh học bền vững phù hợp với nỗ lực bảo vệ môi trường.

 “Công trình này cung cấp một giải pháp để chuyển đổi hydrogel sinh học thành nhựa sinh học một cách hữu hiệu. Nó cũng chứng minh khả năng tái chế theo chu kỳ của nhựa DNA, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các vật liệu bền vững”, nghiên cứu cho biết.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..