CHDC Congo ghi nhận trên 300 trẻ em tử vong do dịch Ebola

Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ghi nhận trên 300 trẻ em tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) dẫn số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết tỉnh Ituri là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây cũng là địa bàn có gần 1 triệu người phải di dời do xung đột, trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 80%.

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), đợt dịch bùng phát từ giữa tháng 5 đến nay đã khiến trên 300 trẻ em tử vong, chiếm khoảng 1/4 số ca nhiễm được ghi nhận nhưng chiếm tới gần 1/3 tổng số ca tử vong. LHQ cảnh báo dịch bệnh đang làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Phó Phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, việc sử dụng các dịch vụ y tế đã giảm hơn 40% trong những tháng gần đây do người dân lo ngại nguy cơ lây nhiễm khi đến các cơ sở y tế.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai. Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) cảnh báo tỷ lệ tử vong ở sản phụ tại tỉnh Ituri đã tăng gần gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát, với trung bình khoảng 6 phụ nữ tử vong mỗi tuần do các biến chứng liên quan đến thai sản. Phụ nữ nhiễm virus Ebola trong thời kỳ mang thai cũng đối mặt với nguy cơ rất cao bị sảy thai.

Để kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế CHDC Congo cùng các đối tác, trong đó có Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã triển khai khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng. Lực lượng này đã tiếp cận hơn 2,4 triệu người để tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện sớm Ebola và thực hiện hơn 500.000 lượt thăm hộ gia đình nhằm giải đáp thông tin sai lệch, vận động người dân kịp thời đến các cơ sở y tế.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm chuyên gia do WHO triệu tập ngày 7/8 khuyến nghị đưa vaccine Ervebo vào thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối với chủng virus Bundibugyo. Đề xuất dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy vaccine này có khả năng tạo ra mức độ bảo vệ chéo nhất định, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ tử vong do chủng Bundibugyo. Hiện Ervebo là vaccine duy nhất được cấp phép phòng bệnh do virus Ebola chủng Zaire.

Sau khi đợt bùng phát chủng Bundibugyo tại CHDC Congo được tuyên bố là Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) ngày 16/5, WHO đã thành lập các nhóm tư vấn để đánh giá vaccine và phương pháp điều trị. Khi đó, các chuyên gia khuyến nghị chưa sử dụng Ervebo trên diện rộng ngoài các nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ, nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine đối với chủng Bundibugyo.

Tại cuộc họp ngày 31/7, nhóm tư vấn đã xem xét các dữ liệu mới nhất, trong đó có kết quả thử nghiệm trên động vật. Kết quả cho thấy Ervebo có khả năng bảo vệ chéo nhất định trước bệnh do virus Bundibugyo gây ra, đặc biệt trong việc ngăn ngừa tử vong. Sau khi đánh giá về độ an toàn, hiệu quả, nguồn cung và tính khả thi, các chuyên gia nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy vaccine gây lo ngại về an toàn khi sử dụng cho những người tiếp xúc với các ca bệnh đã được xác định.

Tuy nhiên, nhóm tư vấn vẫn khuyến nghị ưu tiên thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên do hiện chưa có vaccine đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo và hiệu quả thực tế của Ervebo đối với chủng virus này vẫn cần được chứng minh thêm. Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu, phát triển vaccine chuyên biệt cho Bundibugyo vẫn là giải pháp lâu dài và tối ưu.

Lê Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran - ông Mohammad Akraminia tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu để ngăn chặn mọi hành động “xâm lược từ đối phương”.

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok (Thái Lan) có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.