Cháy xe buýt khiến 10 trẻ mẫu giáo Hàn Quốc thiệt mạng

Ngày 9/5, một chiếc xe chở học sinh mẫu giáo thuộc một trường quốc tế ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã đột ngột bốc cháy khi đang lưu thông trên đường, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ mang quốc tịch Hàn Quốc và 1 trẻ mang quốc tịch Trung Quốc.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh đã xác nhận thông tin trên.

Theo hãng tin Yonhap, tại nạn xảy ra vào lúc 9h sáng giờ địa phương khi chiếc xe buýt chở 11 học sinh mẫu giáo cùng một giáo viên đi vào đường hầm Đào Gia Khoảng thuộc địa phận thành phố Uy Hải. Chiếc xe đã đột ngột bốc cháy không rõ nguyên nhân. Tài xế lái xe buýt cũng đã thiệt mạng trong khi đó giáo viên đi kèm bị thương nặng. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc này.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước vụ tai nạn. Ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Hàn Quốc huy động "tất cả các kênh ngoại giao" để xử lý vụ tai nạn và liên tục cập nhật thông tin mới nhất gửi đến gia đình các nạn nhân.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.