Cháy tàu tốc hành ở Ấn Độ

Một tàu tốc hành tuyến Mumbai - Dehradun ở Ấn Độ đã bốc cháy khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Một tàu tốc hành tuyến Mumbai - Dehradun ở Ấn Độ đã bốc cháy sáng sớm 8/1 khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Cháy tàu tốc hành ở Ấn Độ ảnh 1

Lửa bốc ra từ toa tàu. Ảnh AFP

Người phát ngôn khu vực đường sắt phía tây Ấn Độ cho biết hỏa hoạn xảy ra trên một toa tàu sau đó nhanh chóng lan sang hai toa khác khi đoàn tàu đi tới gần quận Thane, bang Maharashtra. Do thời điểm xảy ra hỏa hoạn đúng vào lúc hành khách trên tàu đang ngủ khiến con số thương vong lớn trước khi nhân viên trên tàu kịp báo động, dừng tàu để khống chế vụ cháy và tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân. Cùng ngày, Bộ trưởng đường sắt Mallikarjun Kharge tuyên bố sẽ hỗ trợ 500.000 rupee (khoảng 8.000 USD) cho gia đình các nạn nhân. Ấn Độ là một trong những nước có hệ thống đường sắt lớn nhất và hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Hiện nay hệ thống đường sắt Ấn Độ có tổng chiều dài hơn 110.000 km và có khoảng 7.000 ga nổi và ga ngầm trải rộng trên toàn quốc, mỗi ngày chuyên chở khoảng 30 triệu lượt khách và khoảng 3 triệu tấn hàng hóa, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động. Tuy nhiên, do thiếu vốn bảo dưỡng nên khâu an toàn chưa đảm bảo, thường xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc. Chỉ trong năm 2013 tại Ấn Độ đã xảy ra 5 vụ cháy tàu hỏa, với vụ cháy tàu gần đây nhất là trên tàu tốc hành tuyến Nanded - Bangalore ngày 28/12/2013, làm 26 hành khách thiệt mạng mà nguyên nhân được xác định là do chập điện.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.