Nga:

Cháy tàu, 3000 người sơ tán vì hóa chất rò rỉ

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h45 phút ngày 9/5, khi đoàn tàu đi vào nhà ga Belaya Kalitva ở tỉnh Rostov, Nga. Khí methylene chloride bị rò rỉ đã khiến 3.000 người phải sơ tán.

Trung tâm khu vực phía Nam của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vụ cháy một đoàn tàu hỏa tại nhà ga Belaya Kalitva thuộc tỉnh Rostov đã dẫn tới rò rỉ khí methylene chloride.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h45 phút ngày 9/5. Khi đoàn tàu đi vào nhà ga Belaya Kalitva, đầu máy của đoàn tàu đã bốc cháy, một số toa tàu sau đó bị trật khỏi đường ray.

Cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn rò rỉ hóa chất, thông báo cho người dân về tình trạng này đồng thời sơ tán gần 3.000 người sống gần nhà ga.

Vụ nổ đã làm hư hại một phần tường ngôi nhà 6 tầng, 53 toa tàu bị hỏng trong đó có 12 toa bị cháy hoàn toàn. Ngoài ra, hỏa hoạn còn làm 27 người bị thương, trong đó 13 người phải nhập viện.

Đoàn tàu trên có tổng cộng 69 toa, chở gỗ, kim loại màu, dầu ôliu, propane, dầu mazut và một số hóa chất. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.