Cháy siêu thị lớn nhất tỉnh Cao Bằng 

Vào khoảng 5 giờ ngày 14/7, một đám cháy đã xuất hiện tại khu vực tầng 2, tầng 3 của Siêu thị Ngọc Xuân ở tổ 9 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng.
Chú thích ảnh
Nhân viên Siêu thị Ngọc Xuân dọn dẹp hàng hóa, đồ dùng sau vụ cháy. 

Đây là siêu thị lớn nhất của tỉnh Cao Bằng, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng.

Theo những người dân sinh sống gần khu vực siêu thị, khoảng 5 giờ ngày 14/7, họ nhìn thấy ngọn lửa và khói đen bùng lên, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong siêu thị. Khu vực lửa bùng phát mạnh nhất là tầng 2, nơi kinh doanh các mặt hàng đồ dùng thời trang, quần áo. Người dân đã gọi điện báo cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt đám cháy.

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, nhận được tin báo, phòng đã nhanh chóng điều động 4 xe chữa cháy và hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 6 giờ 15 phút, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan rộng sang các nhà dân bên cạnh, không có thiệt hại về người.

Hiện nay, thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa thể thống kê được, tuy nhiên ước tính là khá lớn. Công an tỉnh Cao Bằng đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.