Cháy rừng suốt 2 tháng ở Canada đã được khống chế

Giới chức chính quyền thành phố Fort McMurray miền Bắc Canada, thông báo vụ cháy rừng kéo dài suốt 2 tháng qua ở thành phố này đã được khống chế.
Cháy rừng suốt 2 tháng ở Canada đã được khống chế ảnh 1

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Fort McMurray, Alberta, Canada ngày 4/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Cơ quan quản lý và bảo tồn thiên nhiên tỉnh Alberta cho biết lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn thành công không cho đám cháy lan rộng, song hiện vẫn còn một số đám cháy nhỏ do sấm sét đánh xuống khu vực rừng xung quanh thành phố.

Trước đó, từ ngày 1/6, người dân thành phố Fort McMurray đã có thể bắt đầu trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán do cháy rừng. Thủ hiến tỉnh Alberta Rachel Notley cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền xác định tình hình an ninh ổn định, hệ thống điện nước được sửa chữa và không còn nguy cơ cháy trở lại.

Trận cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay ở Canada bùng phát ngày 1/5 vừa qua và đã thiêu hủy 590.000 ha rừng cùng hơn 2.400 căn nhà và cao ốc trong thành phố, khiến gần 100.000 người phải sơ tán. Vụ cháy rừng này cũng khiến sản lượng dầu cát tại tỉnh Alberta giảm khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Alberta sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn và phát triển mạnh trở lại từ những tháng cuối năm nay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.