Cháy rừng ở Mỹ: Thiệt hại ước tính gần 150 tỷ USD

Hai đám cháy rừng lớn đe dọa thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ từ phía Đông và phía Tây đã thiêu rụi ít nhất 10.000 ngôi nhà và các công trình xây dựng, đồng thời khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Tính đến ngày 9/1, “giặc lửa” đã hoành hành đêm thứ ba liên tiếp cho dù gió đã dịu đi, bớt phần nào gánh nặng cho lực lượng cứu hỏa.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Pacific Palisades, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 7/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đám cháy Palisades giữa Santa Monica và Malibu ở sườn phía Tây của thành phố và đám cháy Eaton ở phía Đông gần Pasadena được liệt vào danh sách đám cháy tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử Los Angeles, thiêu rụi trên diện tích 13.750 ha, biến toàn bộ khu phố thành tro bụi.

Theo báo cáo tổng hợp của 3 địa phương bị ảnh hưởng, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do cháy rừng. Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert Luna cho biết các đội tìm kiếm thi thể sẽ chỉ hoàn tất công tác tìm kiếm và xác minh số người thiệt mạng khi đảm bảo điều kiện an toàn. Tuy nhiên, dựa trên sức tàn phá diện rộng “tựa như một quả bom”, ông dự kiến con số này sẽ còn tăng cao.

Cảnh sát trưởng Luna cho biết thêm rằng tính đến tối 9/1, hai đám cháy Eaton và Palisades đã phá hủy khoảng 10.300 công trình. Theo ước tính của nhà dự báo tư nhân AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế do thảm kịch này dao động từ 135 tỷ USD - 150 tỷ USD. Điều này đặt ra nhiều khó khăn cho công tác khắc phục sau thảm họa và chi phí bảo hiểm nhà ở tăng vọt.

Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cam kết trong vòng 180 ngày tới, Chính phủ liên bang sẽ chi 100% kinh phí cho công tác dọn dẹp mảnh vỡ và vật liệu nguy hiểm, nơi lánh nạn tạm thời và tiền lương của các lực lượng tham gia ứng cứu đầu tiên.

Tổng cộng, có 5 vụ cháy rừng bùng phát ở thành phố Los Angeles 3 ngày qua. Trong bầu không khí nóng ran và rực đỏ cả một vùng trời, đông đảo lực lượng cứu hỏa với sự hỗ trợ của nhiều đội máy bay đã chạy đua với thời gian để khống chế những ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt trên các ngọn đồi lớn.

*Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Australia Jenny McAllister tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Mỹ khống chế cháy rừng.

Đài truyền hình Sky News Australia dẫn lời Bộ trưởng McAllister cho biết chính phủ liên bang đã liên hệ với phía Mỹ thông qua các kênh ngoại giao để khẳng định thiện chí hỗ trợ nói trên của Australia.

Hiện quốc gia châu Đại Dương này có một máy bay Boeing 737 Fireliner lớn trong đội bay chữa cháy trên không thường trực và thuê thêm tối đa 6 máy bay cứu hỏa khác mỗi năm từ Bắc Mỹ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.