Cháy rừng lan rộng ở miền Bắc Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cơ quan Phát triển công nghệ không gian và tin học địa lý (GISTDA) của Thái Lan vừa công bố dữ liệu ước tính khoảng 160.000 ha đất trải dài trên 10 tỉnh phía Bắc nước này bị tàn phá vì cháy rừng trong các ngày từ 19-25/2.

GISTDA cho biết nguyên nhân cháy rừng có thể do người dân địa phương đốt rẫy trước khi trồng trọt và sau khi thu hoạch. Trong đó, 10 tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất là Tak, Lampang, Chiang Mai, Phetchabun, Nakhon Sawan, Mae Hong Son, Nan, Phitsanulok, Uttaradit và Kamphaeng Phet. Cơ quan này cho biết hầu hết các địa điểm được cho là có khả năng xảy ra cháy đều thuộc khu vực được bảo tồn trong các công viên quốc gia và khu nông nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát triển các biện pháp đối phó với “giặc lửa”.

Dựa trên thông tin từ vệ tinh, GISTDA cho biết chỉ riêng trong ngày 22/2 đã có tới 1.532 điểm nóng trên toàn Thái Lan, trong đó tỉnh Kanchanaburi có nhiều điểm nóng nhất với 221 điểm. Trong khu vực, cơ quan này cũng cho biết có 1.485 điểm nóng cháy rừng ở Myanmar, 851 điểm tại Lào, 833 điểm tại Campuchia và 595 điểm ở Việt Nam.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.