Cháy phà tại Philippines: 76 người thiệt mạng, 13 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 12/9 đã tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng số người thiệt mạng trong vụ cháy phà hôm 9/9 tại nước này lên 76 người với 13 người mất tích.

chay139.jpg
Chiếc phà cháy rụi ở ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ hỏa hoạn này xảy ra khi chiếc phà trên khởi hành từ thủ đô Manila và cách điểm đến ở Coron, tỉnh Palawan, phía Tây Nam Philippines khoảng 39 km. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy, nhưng người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Commodore Noemie Cayabyab dẫn lời một người sống sót cho biết hỏa hoạn có thể bắt đầu từ kho hầm chứa hàng. Nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng nổ, sau đó khói và lửa nhanh chóng lan rộng do gió mạnh.

Bà Cayabyab cho biết, các cuộc điều tra về tội phạm và an toàn hàng hải do nhiều cơ quan của nước này thực hiện sẽ xem xét mọi góc độ cũng như trách nhiệm pháp lý có thể có của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng sẽ kiểm tra xem liệu các quy định liên quan đến tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn có được tuân thủ hay không. Theo danh sách hành khách và thủy thủ đoàn, có 132 người trên chiếc phà gặp nạn, gồm 115 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Tai nạn trên biển ở Philippines không phải là hiếm do bão, tình trạng tàu thuyền bảo dưỡng kém, chở khách quá tải và việc thực thi các quy định về đảm bảo an toàn còn chưa nghiêm ngặt, đặc biệt là ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Trước vụ hỏa hoạn nêu trên, vào năm 1987, cũng tại nước này đã xảy ra một vụ tai nạn do chìm phà sau khi va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, làm hơn 4.300 người thiệt mạng - vụ việc được coi là thảm họa hàng hải thời bình lớn nhất thế giới.

Văn Khoa/TTXVN

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.