Cháy nhà lúc nửa đêm, hai vợ chồng và con nhỏ 1 tuổi tử vong

Rạng sáng 27/12, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở số nhà 2, phố Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, khiến ba người tử vong.

Theo người dân tại khu vực này, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng gần 1 giờ cùng ngày, mọi người đang ngủ say, đến khi ngọn lửa bùng phát mạnh mới nghe thấy tiếng kêu cứu của những người trong căn nhà. Người dân đã khẩn trương dập lửa, đồng thời gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều động ba xe chữa cháy, một xe bồn cùng 25 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, nguy cơ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh, sinh ra bức xạ nhiệt lớn, có nhiều khói khí độc.

Quá trình tiếp cận, chữa cháy và cứu người bị nạn gặp không ít khó khăn do ngôi nhà chỉ có một lối vào duy nhất, lan can các tầng trên bị quây kín bằng khung thép chắc chắn.

Sau 25 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã cứu được một bà cụ ở tầng 1 và tìm thấy thi thể của ba nạn nhân gồm anh Ngô Triệu Minh H (sinh năm 1999), chị Nguyễn Ngọc L (sinh năm 1999, vợ anh H) và cháu Ngô Triệu Linh Nh (khoảng 1 tuổi, con anh H).

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.